Cơn giận dữ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 12/02/2021 08:52:42 +07:00
(VTC News) -

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ trích các thành viên chính phủ vì thiếu đổi mới khi soạn thảo các mục tiêu cho kế hoạch kinh tế 5 năm mới.

"Các kế hoạch không phản ánh chính xác tư tưởng và đường lối của đảng, thiếu những hiểu biết sâu sắc và chiến lược thông minh", hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ trích các kế hoạch được soạn thảo không có tiến bộ đáng kể so với các kế hoạch trước đó và "thất bại nặng nề trên hầu hết mọi lĩnh vực". 

Cơn giận dữ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un  - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: KCNA)

"Do các con số được tập hợp một cách máy móc, kế hoạch cho một số lĩnh vực được nâng lên một cách phi thực tế và những lĩnh vực khác lại hạ thấp các mục tiêu vốn dễ đạt được và phải thực hiện", ông nhấn mạnh.

Đảng Lao động Triều Tiên hôm 11/2 kết thúc phiên họp toàn thể kéo dài 4 ngày. Trong phiên họp, ông Kim vạch ra tầm nhìn của mình về vấn đề liên Triều, quan hệ với các nước và nhân sự trong bộ máy chính quyền. 

Với ưu tiên về vấn đề kinh tế trong chương trình nghị sự, nhà lãnh đạo Triều Tiên xem xét kế hoạch hành động cho Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm mới của Bình Nhưỡng, cách thức đối mặt với lệnh trừng phạt quốc tế, đóng cửa biên giới và giảm viện trợ từ bên ngoài trong bối cảnh đại dịch hoành hành. 

Mặc dù Bình Nhưỡng nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng nguồn cung điện, các cơ quan của Liên hợp quốc cho biết, tình trạng thiếu điện và lương thực diễn ra thường xuyên ở nước này và trở nên trầm trọng hơn bởi các lệnh trừng phạt quốc tế, đại dịch COVID-19 và lũ lụt nghiêm trọng.

Triều Tiên chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19. Nước này áp đặt các biện pháp đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, hạn chế đi lại trong nước và các biện pháp khác để ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh.

Trong phiên họp vừa qua, ông Kim kêu gọi tăng cường khả năng sản xuất hàng hóa, nguyên liệu trong nước trong bối cảnh thương mại với Trung Quốc, chiếm khoảng 90% tổng kim ngạch thương mại của Triều Tiên giảm 80% vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn