Cô gái bị đôi nam nữ đánh dã man: Thêm nghi phạm ra đầu thú

Bản tin 113Thứ Ba, 18/07/2023 22:32:13 +07:00

Sau thời gian lẩn trốn, nghi phạm Trương Thanh Thiên đã ra cơ quan công an đầu thú.

Chiều 18/7, liên quan clip cô gái ở Hậu Giang bị đôi nam nữ đánh dã man, nguồn tin của VietNamNet cho biết, nghi phạm còn lại đã đến Công an TP Vị Thanh đầu thú vào ngày 17/7. Đó là Trương Thanh Thiên (21 tuổi, ngụ phường 7, TP Vị Thanh), chồng của bị can Võ Thiên Kim (19 tuổi). Cả hai đã bị cơ quan CSĐT khởi tố tội "Cố ý gây thương tích".

Như đã đưa tin, ngày 11/7, tại hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Hậu Giang, Đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thiên Kim để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”. 

Tuy nhiên, do bị can Kim đang mang thai 8 tháng nên cơ quan công an cho tại ngoại.

Hình ảnh đôi nam nữ đánh cô gái. (Ảnh: Chụp màn hình)

Hình ảnh đôi nam nữ đánh cô gái. (Ảnh: Chụp màn hình)

“Riêng đến thời điểm này nghi phạm Thiên đã bỏ trốn. Trong tuần sau, nếu chưa bắt được nghi phạm Thiên, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định truy nã. Quan điểm của công an là xử lý nghiêm vụ việc”, Phó Giám đốc Công an Hậu Giang chia sẻ.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên to lớn đấm thẳng nhiều lần vào mặt một cô gái. Một người phụ nữ mặc áo đen, tay cầm nón bảo hiểm tiến lại, vừa nói vừa đập nón vào đầu cô gái. Cô gái bị đánh chỉ biết giải thích và xin lỗi.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 tối 3/7, cô gái Đ.T.T.L. (19 tuổi, ngụ thị xã Long Mỹ) nghỉ trong nhà nghỉ ở phường 4, TP Vị Thanh.

Lúc này, Trương Thanh Thiên và Võ Thiên Kim đến nhà nghỉ nói trên kêu L. ra gặp mặt. Khi hai bên gặp mặt, hai nghi phạm Thiên và Kim dùng nón bảo hiểm, tay đánh đập L. dã man, gây thương tích. Vụ việc được quay clip lại và phát tán trên mạng. 

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan Công an TP Vị Thanh tiến hành xác minh, mời những người có liên quan đến làm việc. Kết quả giám định, bị hại L. bị thương tích 6%. 

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn