Chủ tịch TP.HCM: Kiểm soát dịch bệnh nhưng không được 'ngăn sông cấm chợ'

Tin tức 24h quaThứ Hai, 07/06/2021 12:24:05 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định, hiện dịch tại TP cơ bản được kiểm soát, nhưng tinh thần không được chủ quan và không được "ngăn sông cấm chợ".

Ngày 7/6, TP.HCM tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ban, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, nhờ giãn cách xã hội, thành phố đã ngăn chặn từng bước việc lây nhiễm trong cộng đồng. Dịch bùng phát lúc cao điểm 70 ca bệnh/ngày nhưng sau 6 ngày giãn cách xã hội, số ca bệnh mỗi ngày giảm dần, phần lớn trong khu cách ly, khu phong tỏa.

Chủ tịch TP.HCM: Kiểm soát dịch bệnh nhưng không được 'ngăn sông cấm chợ' - 1

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. 

Các chuỗi lây nhiễm từng bước được khống chế, mặc dù chưa rõ nguồn gốc lây nhiễm trong cộng đồng. Chúng ta chấp nhận hi sinh nhiều thứ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Dịch bệnh tại TP trong tầm kiểm soát và có dấu hiệu chững lại, tuy nhiên do đã trải qua 4-5 chu kỳ lây nhiễm nên vẫn phải truy vết thần tốc, tận dụng 15 ngày giãn cách xã hội để chặn đứng, đẩy lùi. Không vì ca bệnh giảm mà lơ là, xa rời kế hoạch chống dịch đã đề ra”, ông Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các ban, ngành và người dân thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân một cách không cần thiết.

“Kiểm soát dịch nhưng “không ngăn sông cấm chợ”, làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh không cần thiết. Không để ùn tắc giao thông do kiểm soát dịch bệnh. Cách ly y tế đúng đối tượng, thực hiện khai báo y tế với tất cả người tham gia vận tải hành khách, hàng hóa; siết chặt kỷ luật, kỷ cương phòng chống dịch tại công sở; giãn cách tại chợ truyền thống, chợ đầu mối, lập các chốt ở đây”, ông Phong chỉ đạo.

Chủ tịch TP.HCM: Kiểm soát dịch bệnh nhưng không được 'ngăn sông cấm chợ' - 2

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TTBC)

Đối với ngành y tế, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu huy động tổng lực cả y tế tư nhân tham gia lấy mẫu xét nghiệm, trả kết quả trong 8 giờ từ khi lấy mẫu.

Các quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát lại và thành lập khu cách ly tại địa phương, đồng thời đánh giá công tác phòng chống dịch tại các cơ sở y tế, nhất là các cơ sở đang bị phong tỏa và gỡ phong tỏa. Nếu cần thiết, áp dụng các biện pháp mạnh hơn nữa để khống chế dịch bệnh.

TP.HCM lấy toàn bộ mẫu xét nghiệm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Lên kế hoạch cho doanh nghiệp thực hiện vừa cách ly vừa sản xuất. Tăng cường kiểm tra, nhất là các doanh nghiệp có quy mô lao động lớn, đồng thời khuyến khích điều chỉnh giờ làm việc để phòng chống dịch”, Chủ tịch UBND TP.HCM nói.  

Ngoài ra, ông Phong yêu cầu Sở Công Thương đảm bảo cung ứng hàng hóa, chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhân dân trong khu phong tỏa, khu cách ly. Sở Thông tin Truyền thông được giao phát động phong trào tình nguyện, tham gia phòng chống dịch.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn