Chủ tịch Tập Cận Bình sốc khi hay tin vụ máy bay chở 132 người rơi ở Quảng Tây

Thời sự quốc tếThứ Hai, 21/03/2022 19:29:00 +07:00
(VTC News) -

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) cho biết, Chủ tịch tập Cận Bình đã sốc khi được báo tin về vụ rơi máy bay chở 132 người ở tỉnh Quảng Tây của nước này.

Theo CCTV, nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi toàn lực tìm kiếm và cứu hộ hành khách trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không China Eastern. 

"Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ thị cho các quan chức kích hoạt cơ chế khẩn cấp ngay lập tức và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn càng sớm càng tốt", CCTV cho hay. 

Video: Hiện trường vụ rơi máy bay ở Trung Quốc

CCTV hôm 21/3 đưa tin, máy bay Boeing 737 mang số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern chở 132 người bị rơi ở vùng nông thôn gần thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Vị trí chiếc máy bay rơi còn tạo ra một đám cháy lớn.

Hiện chưa rõ con số thương vong. Hàng trăm nhân viên và các phương tiện cứu hộ đã được điều động tới hiện trường.

Chiếc Boeing-737 đang trên đường từ thành phố Côn Minh đến Quảng Châu thì bị mất liên lạc ở thành phố Ngô Châu. 

Chủ tịch Tập Cận Bình sốc khi hay tin vụ máy bay chở 132 người rơi ở Quảng Tây - 1

Hình ảnh chặng bay của MU5735 trước khi gặp nạn. (Ảnh: Sohu)

Theo dữ liệu hàng không của Flightradar24, chiếc phi cơ cất cánh lúc 13h11 và dự kiến hạ cánh vào khoảng 15h05.

Cũng theo FlightRadar24, dữ liệu từ MU5735 bất ngờ bị gián đoạn vào lúc 14h22 (theo giờ địa phương), khi máy bay ở độ cao gần 1.000 m và đang có vận tốc gần 700 km/h.

Theo Reuters, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thời tiết ở Ngô Châu tốt khá tốt và ít mây.

People Daily dẫn lời một quan chức tỉnh Quảng Tây cho biết khả năng tìm thấy nạn nhân còn sống sau vụ tai nạn là khá thấp.

Song Hy(Nguồn: ET)
Bình luận
vtcnews.vn