Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Kiểm toán Nhà nước Lào

Chính trịThứ Tư, 07/09/2022 21:43:14 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn hai cơ quan tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, tăng cường bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp, trình độ của kiểm toán viên.

Chiều tối 7/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đoàn Kiểm toán Nhà nước Lào do ông Viengthavisone Thephachanh, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào dẫn dầu sang thăm và làm việc tại nước ta. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Kiểm toán Nhà nước Lào - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao lãnh đạo cơ quan kiểm toán hai nước đã có cuộc hội đàm thành công; cho biết cùng với mối quan hệ đặc biệt có một không hai Việt Nam - Lào, cơ quan kiểm toán hai nước cũng đã có sự hợp tác hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau rất chặt chẽ trên cơ sở tương đồng về mô hình tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cá nhân Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào cũng trưởng thành từ các cơ quan của Quốc hội, đây là thuận lợi rất lớn bởi giữa Quốc hội và cơ quan kiểm toán có mối quan hệ mật thiết.

Nhấn mạnh, trong chuyến thăm chính thức Lào vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp nguyên Chủ tịch Kiểm toán Lào, trao đổi nhiều nội dung, trong đó có việc Quốc hội hai nước hoàn toàn ủng hộ và tạo điều kiện cho cơ quan kiểm toán tối cao hai nước tăng cường hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Kiểm toán Nhà nước Lào - 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Kiểm toán Nhà nước Lào do ông Viengthavisone Thephachanh, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào dẫn dầu.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai cơ quan Quốc hội tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, đoàn các cấp thời gian tới, tăng cường hoạt động đào tạo bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp, trình độ đối với các kiểm toán viên cũng như trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động của kiểm toán Nhà nước, đảm bảo tính độc lập về chuyên môn, sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng, Quốc hội, để phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm của cơ quan thẩm tra về tài chính, tài sản công có uy tín và trách nhiệm trước Đảng, nhân dân. Góp phần củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, xây dựng hệ thống pháp luật, tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính và ngân sách.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước của hai nước tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác giữa 3 cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam - Lào - Campuchia; tăng cường hợp tác chặt chẽ trong các tổ chức như ASEANSAI, ASOSAI và INTOSAI.

Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của Việt Nam, nhất là trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đã khiến cho uy tín, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Điều này khẳng định, tính đúng đắn trong đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Kiểm toán Nhà nước Lào - 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao lãnh đạo cơ quan kiểm toán hai nước đã có cuộc hội đàm thành công.

Nhân dịp  này, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào cảm ơn sự giúp đỡ chí tình của các nước anh em, trong đó có Việt Nam, giúp Lào phần nào giải quyết khó khăn, dần cải thiện cuộc sống cho nhân dân do tác động của đại dịch COVID-19.

Chia sẻ về những kết quả tốt đẹp trong cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sáng cùng ngày, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào cho biết sẽ đề nghị Quốc hội Lào sửa đổi Luật Kiểm toán Nhà nước, xây dựng quy chế để Kiểm toán Nhà nước Lào hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Lê Tuyết(VOV)
Bình luận
vtcnews.vn