Chủ tịch PVN Hoàng Quốc Vượng nghỉ hưu

Doanh nhânThứ Năm, 20/07/2023 11:10:40 +07:00
(VTC News) -

Ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - nghỉ hưu từ ngày 1/1/2024.

Cụ thể, ngày 19/7, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh vừa ban hành thông báo số 1474 về việc nghỉ hưu đối với ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Ông Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963, từng tốt nghiệp trường mỏ MGRI tại Nga. Trước khi được điều động làm Chủ tịch PVN, ông Vượng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/1/2024.

Ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/1/2024.

Trong thời gian làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Vượng được giao chỉ đạo công tác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo; môi trường và phát triển bền vững...

Ông Hoàng Quốc Vượng cũng từng làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Năm 2010, ông Vượng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Từ tháng 9/2012 ông Vượng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương và chuyển sang Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đến tháng 1/2015, ông Vượng lại thôi giữ chức Chủ tịch EVN để giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ngày 16/11/2020,Thủ tướng Thủ tướng ban hành quyết định số 1819/QĐ-TTg, điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Vượng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

PHẠM DUY
Bình luận
vtcnews.vn