Chủ tịch nước: Quốc hội còn than khó, tháo gỡ không được, dân biết kêu ai?

Chính trịThứ Ba, 24/10/2023 14:07:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch nước nhấn mạnh, các bộ ngành, địa phương, các cấp quản lí NN phải tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đừng đến chỗ nào cũng nói vướng, gặp ai cũng nói vướng...

Trong phiên thảo luận ở tổ sáng nay (24/10) với đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Sơn La và tỉnh Tuyên Quang về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 3 tháng cuối năm 2023 và năm 2024, Chủ tịch nước và các đại biểu Quốc hội đồng tình với việc ghi nhận những thành tựu đất nước đạt được trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, những hạn chế, vướng mắc cũng được nghiêm túc chỉ ra. Bên cạnh tác động của những yếu tố bên ngoài, nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, vướng mắc một phần là khâu tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối chưa được tốt. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (Ảnh: VOV)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (Ảnh: VOV)

"Tôi có cảm nhận cán bộ của ta nắm luật, nắm quy định của các văn bản pháp luật không rõ. Cấp chuyên viên, công chức yếu trình lên lãnh đạo nói khó, lãnh đạo cũng nói khó theo chứ không có truy tới tận nơi là chỗ nào khó, gỡ thế nào. Chuyên viên nói khó, trưởng phòng nói khó, phó giám đốc Sở nói khó cuối cùng tới giám đốc Sở, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND cũng nói khó. Cuối cùng mọi chuyện nằm tại chỗ mà không có giải quyết", Chủ tịch nước nói.

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, để giải quyết vấn đề này, các bộ ngành, địa phương phải thực sự bắt tay vào làm, phải nghiên cứu để tìm ra khó khăn, vướng mắc cụ thể ở đâu, từ đó có phương án tháo gỡ. Các cán bộ, đặc biệt là ở cấp địa phương không được đề cập vấn đề chung chung mà phải đi sâu vào các điểm nghẽn cụ thể.

Chủ tịch nước chia sẻ cảm giác khi tiếp xúc, một số cán bộ làm công tác quản lý nhà nước chuyên ngành, chuyên một một sở, một quận, huyện thôi nhưng phát biểu như chính khách. Phát biểu chung chung thế này thế kia, toàn lời tốt đẹp nhưng công việc cụ thể giải quyết chưa thấu đáo. 

"Trước hết là từng địa phương phải thực sự gỡ vướng. Chỗ nào cũng nói vướng, gặp ai cũng nói vướng. Đến những diễn đàn như thế này mà chúng ta vẫn còn than khó, than vướng, chậm tháo gỡ thì dân biết kêu ai", Chủ tịch nước nói và cho rằng, người dân bây giờ đụng chuyện là nghĩ tới mình có quen với ai không. 

"Dân gặp khó phải nghĩ ngay đến chính quyền, đến ủy ban, đến luật pháp, đó mới là tư duy lành mạnh. Chúng ta phải hướng tới điều đó, đừng để khi người dân gặp khó hay muốn làm gì lại phải tìm gặp người này người kia nói giúp", Chủ tịch nước khẳng định.

Theo Chủ tịch nước, tháo gỡ vấn đề này là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cơ quan Nhà nước nhưng trực tiếp phải là từ địa phương. Tôi mong muốn các Đại biểu Quốc hội, các lãnh đạo địa phương khi làm việc phải nói về giải pháp. Nói pháp luật vướng thì phải là nghị định nào, thông tư nào, luật này vướng vào luật kia ra làm sao thì mới cụ thể, rõ ràng được.

Chủ tịch nước mong muốn các đại biểu QH cần nói rõ các điểm vướng, không nói chung chung.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn