Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên: Năng lực nội tại của các doanh nghiệp còn thấp

Tin nóngThứ Tư, 06/12/2023 16:03:00 +07:00
(VTC News) -

Bên cạnh những điểm tích cực về mặt kinh tế - xã hội năm 2023, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đánh giá năng lực nội tại của các doanh nghiệp trong tỉnh còn thấp.

Sáng 6/12, phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - nhấn mạnh, năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

Trong điều kiện tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, vượt quá khả năng dự báo, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, tích cực, có nhiều điểm sáng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: hdnd.thainguyen.gov.vn)

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: hdnd.thainguyen.gov.vn)

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nêu dẫn chứng: tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,01%; thu ngân sách đang nỗ lực cố gắng để đạt mốc 20.000 tỷ đồng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra; lĩnh vực thương mại, dịch vụ phục hồi và tăng trưởng tốt, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, nông nghiệp tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá, vượt mục tiêu kế hoạch; kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư nâng cấp, một số dự án đầu tư công quy mô lớn đang được đẩy nhanh tốc độ, trong đó có một số dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

"HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực rất lớn của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, vượt lên chính mình đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023", ông Phạm Hoàng Sơn nói.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông Phạm Hồng Sơn, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Theo đó, kinh tế của tỉnh hiện nay đã có quy mô và độ mở lớn, tốc độ tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu, nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, trong khi khu vực này tiếp tục gặp khó khăn do thị trường xuất khẩu chủ chốt suy giảm.

"Bên cạnh đó, năng lực nội tại của các doanh nghiệp trong tỉnh còn thấp; mặt bằng lãi suất cho vay vẫn ở mức cao, khả năng tiếp cận vốn còn nhiều khó khăn, giá cả nguyên vật liệu biến động mạnh; thị trường bất động sản suy giảm... Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt được mục tiêu đề ra, tạo áp lực rất lớn đến việc hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ", Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nêu.

Ông Phạm Hồng Sơn cho hay, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đồng thời thảo luận, quyết định nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; xem xét phân bổ dự toán ngân sách, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 để đảm bảo thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội 20 của Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. 

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp. (Ảnh: hdnd.thainguyen.gov.vn)

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp. (Ảnh: hdnd.thainguyen.gov.vn)

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, ông Phạm Hồng Sơn đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự Kỳ họp trên cơ sở các quy định của pháp luật, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung. 

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đặc biệt lưu ý những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh quyết định đúng, sát với tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, các chính sách được triển khai đồng bộ, sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn