Chủ tịch HĐND Đà Nẵng có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Tin nhanh 24hThứ Ba, 12/12/2023 18:36:06 +07:00
(VTC News) -

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng có 49/50 phiếu tín nhiệm cao (98%), số phiếu tín nhiệm 1, phiếu tín nhiệm thấp là 0 phiếu.

Chiều 12/12, HĐND TP Đà Nẵng công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 chức danh khối HĐND và UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu. Trong đó, khối HĐND thành phố có 7 người và khối UBND thành phố là 19 người.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố, người có phiếu tín nhiệm cao nhất trong 26 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm là ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Ông Triết được 49/50 phiếu tín nhiệm cao (98%), số phiếu tín nhiệm 1, phiếu tín nhiệm thấp là 0 phiếu.

Kế đến là ông Lương Công Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố với 47 phiếu tín nhiệm cao, 3 phiếu tín nhiệm, tín nhiệm thấp 0 phiếu.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố với 46 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm, 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch HĐND thành phố 45 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm, 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Ở khối UBND thành phố, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có 44 phiếu tín nhiệm cao, 6 phiếu tín nhiệm, 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố có 40 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm, 0 tín nhiệm thấp.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, 24 phiếu tín nhiệm cao, 19 phiếu tín nhiệm, 7 phiếu tín nhiệm thấp.

Đại biểu nhận số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở LĐ-TB & XH với 8 phiếu. Cụ thể, ông Hoàng nhận được 20 phiếu tín nhiệm cao, 22 phiếu tín nhiệm và 8 phiếu tín nhiệm thấp.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nêu rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm là việc để HĐND thành phố thực hiện quyền giám sát của mình, đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Cũng theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Kết quả chung cho thấy những người được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt số phiếu tín nhiệm theo quy định, không có người có số phiếu tín nhiệm thấp vượt quy định phải tiến hành xử lý theo quy định. Đề nghị Ban Pháp chế HĐND thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo quy định”, Ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng cũng bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ và ông Nguyễn Đăng Huy, Giám đốc Sở NN&PTNT.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn