Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi muốn đánh giá sức khỏe ông Trump

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 09/10/2020 08:13:00 +07:00
(VTC News) -

Bà Nancy Pelosi thông báo đảng Dân chủ sẽ xem xét Bản sửa đổi hiến pháp thứ 25 xem có nên đề xuất 'phế truất' Tổng thống với tình trạng sức khỏe hiện tại hay không.

Đảng Dân chủ thông báo kế hoạch thành lập một ủy ban đánh giá sức khỏe của Tổng thống Trump, với lo ngại rằng ông Trump, người đang được điều trị COVID-19, gặp vấn đề tinh thần “xa rời thực tế”.

Bên cạnh đó, văn phòng của Pelosi thông báo rằng bà và dân biểu Jamie Raskin sẽ tổ chức họp báo về việc giới thiệu "Đạo luật về Năng lực Tổng thống để loại bỏ quyền hạn và nhiệm vụ”.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi muốn đánh giá sức khỏe ông Trump - 1

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. (Ảnh: NBC News)

Luật này dự kiến tạo ra cơ quan và quy trình được yêu cầu trong bản sửa đổi thứ 25 để “cho phép Quốc hội đảm bảo sự lãnh đạo hiệu quả và không bị gián đoạn ở cơ quan cao nhất trong bộ máy hành pháp của chính phủ”.

Trước đó, ông Trump tung ra một loạt các trạng thái trên mạng xã hội gây một số ý kiến lo ngại về sự ổn định của ông. Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox Business hôm 8/10, lần đầu tiên kể từ khi ra viện, ông Trump, 74 tuổi, nói: “Tôi đã trở lại vì tôi là một khuôn mẫu hoàn hảo và tôi còn rất trẻ. Và vì vậy tôi rất may mắn".

Bà Pelosi, người đang đàm phán về kế hoạch kích thích kinh tế COVID-19, cho biết: “Việc Tổng thống nói rằng ông ấy là một khuôn mẫu lý tưởng hoàn hảo không nằm trong kế hoạch. Khuôn mẫu, có lẽ tôi có thể đồng ý với điều đó… Nhưng còn trẻ, ông ấy nói rằng ông ấy còn trẻ”.

Trump “đang ở trong tình trạng khác thường”“sự tách rời khỏi thực tế này nếu không phải để gây cười thì sẽ thật nguy hiểm”, vị Chủ tịch Hạ viện 80 tuổi nói thêm.

Ông Trump phản ứng giận dữ với hành động của bà Pelosi. “Nancy điên rồ mới cần là người được theo dõi. Họ không tự nhiên gọi bà ta là Điên rồ"! Ông cũng dẫn lại trạng thái Twitter của các đồng minh đảng Cộng hòa, bao gồm nghị sĩ Mark Green, cho rằng đảng Dân chủ đang có kế hoạch cho một cuộc "đảo chính".

“Tôi sẽ không bỏ qua việc Chủ tịch Hạ viện Pelosi muốn tổ chức một cuộc đảo chính. Bà ta đã vũ khí hóa luận tội, có gì chứng minh bà ta sẽ không vũ khí hóa Bản sửa đổi hiến pháp thứ 25? Chúng ta cần một Chủ tịch Hạ viện mới" – Green viết.

Bản sửa đổi thứ 25 (tu chính án 25) của hiến pháp Mỹ có điều khoản cho phép một tổng thống bị phế truất vì không đủ năng lực về thể chất hoặc tinh thần. Mặc dù bản sửa đổi thứ 25 cho phép bà Pelosi thành lập một hội đồng để xem xét sức khỏe và thể chất của Tổng thống, Hạ viện sẽ không thể loại bỏ ông Trump khỏi nhiệm sở nếu không có sự đồng ý của Phó Tổng thống Mike Pence và các thành viên nội các.

Hạ viện do đảng Dân chủ lãnh đạo đã luận tội ông Trump vào năm 2019 với cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội, dẫn nghi án ông tìm cách gây áp lực với Ukraine để được ủng hộ chính trị. Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã không kết tội ông.

Cũng theo bản sửa đổi thứ 25, ông Pence sẽ tiếp quản nếu ông Trump được coi là không đủ khả năng để phục vụ, sau đó đến lượt bà Pelosi ở vị trí tiếp theo.

Phương Anh(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn