Chú chó đầu tiên trên thế giới nhiễm virus SARS-CoV-2 qua đời

Khám pháThứ Tư, 18/03/2020 12:31:39 +07:00
(VTC News) -

Con chó đầu tiên trên thế giới nhiễm virus SARS-CoV-2 chết hôm 16/3 sau khi được xác nhận không còn virus và trở về nhà.

Chú chó phốc sóc 17 tuổi của một bệnh nhân mắc Covid-19 bị cách ly bắt buộc từ hôm 26/2 và trở về nhà vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, tới 16/3, con chó qua đời. 

Chủ của con vật nói bà không muốn khám nghiệm tử thi để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của thú cưng. 

Chú chó đầu tiên trên thế giới nhiễm virus SARS-CoV-2 qua đời - 1

Chú chó phốc sóc và chủ nhân. (Ảnh: SCMP)

"Con chó được kiểm tra nhiều lần trong quá trình cách ly. Nó được xét nghiệm 5 lần với các mẫu bệnh phẩm lấy từ dịch mũi và miệng. Tất cả đều cho kết quả dương tính yếu với virus", người phát ngôn của Cơ quan Nông nghiệp, ngư nghiêp và bảo tồn (AFCD) của Hong Kong cho hay. 

Tuy nhiên, trong 2 lần xét nghiệm mới đây vào ngày 12-13/3, các mẫu xét nghiệm của con chó đều cho kết quả âm tính với virus. Do đó, con vật được phép rời trung tâm và trở về nhà. 

Chủ sở hữu của con chó là một phụ nữ 60 tuổi. Bà này được xác nhận mắc Covid-19 và nhập viện hôm 25/2. Tới 8/3, bệnh nhân được chữa khỏi và trở về nhà. 

"Kết quả trình tự gen chỉ ra rằng virus có khả năng lây lan từ người nhiễm bệnh, sau đó lây nhiễm cho con chó", AFCD cho hay, nhấn mạnh cho tới hiện tại không có bằng chứng cho thấy thú cưng là nguồn lây nhiễm Covid-19. 

Video: Áo mưa dùng một lần trên máy bay có giúp ngăn ngừa Covid-19?

Song Hy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn