Chính quyền Mỹ kiện Apple

Sản phẩmThứ Sáu, 22/03/2024 07:37:56 +07:00
(VTC News) -

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc gã khổng lồ công nghệ có hành vi độc quyền trong hoạt động kinh doanh iPhone.

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ Apple đã bị chính quyền của Tổng thống Joe Biden kiện vì cáo buộc công ty này xây dựng một "hàng rào" chống cạnh tranh xung quanh hệ sinh thái iPhone độc quyền của mình.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã đệ đơn kiện tại tòa án liên bang New Jersey, cáo buộc rằng Apple sử dụng “hành vi loại trừ trên diện rộng” để gây khó khăn hơn cho người Mỹ trong việc chuyển đổi điện thoại thông minh và gây khó khăn cho các công ty trong việc cung cấp ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ cho người dùng iPhone. Chính phủ liên bang cùng với 16 tổng chưởng lý tiểu bang đã tham gia việc nộp đơn kiện dân sự này.

Chính quyền Mỹ kiện Apple.

Chính quyền Mỹ kiện Apple.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết: “Người tiêu dùng không nên trả giá cao hơn vì các công ty vi phạm luật chống độc quyền. Chúng tôi cáo buộc rằng Apple đã duy trì quyền lực độc quyền trên thị trường điện thoại thông minh, không chỉ bằng cách vượt qua đối thủ về mặt giá trị mà còn bằng cách vi phạm luật chống độc quyền liên bang. Nếu không bị thách thức, Apple sẽ tiếp tục củng cố thế độc quyền về điện thoại thông minh của mình".

Vụ kiện lập luận rằng sự độc quyền của iPhone đã khiến công ty có mức “định giá trên trời" – vốn hóa thị trường của công ty là hơn 2,6 nghìn tỷ USD, chỉ đứng sau 3,2 nghìn tỷ USD của Microsoft – gây thiệt hại cho người tiêu dùng và các công ty công nghệ khác. Cổ phiếu công ty đã giảm 4,1% sau khi vụ kiện DOJ được công bố, xóa sạch hơn 100 tỷ USD giá trị thị trường.

Vụ việc diễn ra chỉ vài tuần sau khi EU phạt Apple 1,84 tỷ euro (2 tỷ USD) vì vi phạm luật cạnh tranh của khối. Công ty bị cáo buộc đã chặn các nhà cung cấp dịch vụ đối thủ, chẳng hạn như Spotify, thông báo cho người dùng iPhone về các lựa chọn thay thế đăng ký nhạc rẻ hơn.

Apple cũng được cho là độc quyền thị trường ứng dụng điện thoại thông minh bằng cách ngăn chặn những tiến bộ từ các đối thủ cạnh tranh. 

Công ty đã bác bỏ tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ. Người phát ngôn của công ty nói với các phương tiện truyền thông rằng vụ kiện có thể "cản trở khả năng của chúng tôi trong việc tạo ra loại công nghệ mà mọi người mong đợi từ Apple - nơi phần cứng, phần mềm và dịch vụ giao nhau. Nó cũng sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, trao quyền cho chính phủ can thiệp sâu vào việc thiết kế công nghệ của con người]".

Nếu thành công, vụ kiện có thể buộc Apple phải thay đổi một số sản phẩm mang lại lợi nhuận cao nhất cho hãng, bao gồm iPhone và Apple Watch. Vụ việc thậm chí có thể dẫn đến việc công ty buộc phải bán bớt một số hoạt động kinh doanh của mình để thúc đẩy cạnh tranh. Theo Counterpoint Research, iPhone chiếm 64% thị phần điện thoại thông minh tại Mỹ trong quý 4 năm ngoái, vượt xa thị phần 18% của Samsung.

Phương Anh (Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn