Chiến dịch phản công của Ukraine sẽ bắt đầu ở Zaporizhzhia

Thời sự quốc tếThứ Tư, 05/04/2023 17:44:36 +07:00
(VTC News) -

Quan chức do Nga bổ nhiệm ở vùng Zaporizhzhia cho biết, Ukraine đã tập trung lượng lớn binh sĩ và thiết bị quân sự đến gần khu vực do Nga kiểm soát tại Zaporizhzhia.

Sputnik dẫn lời ông Vladimir Rogov, một quan chức cấp cao trong chính quyền vùng Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm nói, quân đội Ukrane đã hoàn thành việc chuẩn bị cho chiến dịch phản công mùa xuân, hướng tấn công chính có thể sẽ bắt đầu từ Zaporizhzhia.

Cũng theo ông Rogov, quân đội Ukraine đã tập kết số lượng lớn binh sĩ, xe bọc thép và đạn dược dọc theo vùng giới tuyến hiện tại ở Zaporizhzhia.

"Họ đã chuẩn bị xong cho cái gọi là chiến dịch phản công khi triển khai đáng kể lực lượng dự bị, xe bọc thép và đạn dược đến Zaporizhzhia. Lực lượng Ukraine chỉ đợi một hiệu lệnh tấn công”, ông Rogov nói thêm.

Chiến dịch phản công của Ukraine sẽ bắt đầu ở Zaporizhzhia - 1

Chiến dịch phản công của Ukraine nhiều khả năng sẽ bắt đầu từ vùng Zaporizhzhia. (Ảnh: Al Jazeera)

Quan chức này cho biết chiến dịch phản công của Ukraine có thể diễn ra bất cứ lúc nào và lực lượng Nga ở Zaporizhzhia luôn trong trạng thái sẵn sàng đối đấu với đối phương.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói, quân đội nước này đang tích cực chuẩn bị cho chiến dịch phản công mùa xuân. Kế hoạch này sẽ bắt đầu khi điều kiện đường sá cho phép.

Các chuyên gia quân sự Ukraine và phương Tây đã nhiều lần gọi vùng Zaporizhzhia là một trong những mục tiêu chính trong chiến dịch phản công của Kiev, vì nó sẽ mở đường tiếp cận biển Azov và cắt đứt hành lang đất liền tới bán đảo Crimea.

Nga đã coi vùng Zaporizhzhia là một phần lãnh thổ của nước này sau cuộc sáp nhập vào tháng 9/2022.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klimenko cho biết, Kiev đã hoàn thành việc tuyển mộ “lực lượng bảo vệ tấn công”, được thành lập với mục đích chiếm lại các vùng lãnh thổ đã mất vào tay Nga. Các vùng lãnh thổ này bao gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, các vùng Zaporizhzhia và Kherson đã trưng cầu ý dân và sáp nhập vào Nga cuối năm 2022, cũng như Crimea, đã sáp nhập vào Nga năm 2014.

“Tính đến ngày 1/4, 8 lữ đoàn mới đã được thành lập và chúng tôi đã sẵn sàng phản công tích cực”, ông Klimenko tuyên bố.

Ông Klimenko không tiết lộ số lượng nhân sự chính xác trong lực lượng mới, nhưng một lữ đoàn thường bao gồm từ 3.000 - 5.000 quân.

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn