Chiến đấu cơ Su-27 của Nga chặn máy bay ném bom Mỹ trên biển Baltic

Thời sự quốc tếThứ Tư, 25/10/2023 06:31:11 +07:00
(VTC News) -

Một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga hộ tống 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ trên biển Baltic.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 24/10 cho biết, radar của quân đội Nga phát hiện 2 mục tiêu đang tiếp cận biên giới không phận Nga trên biển Baltic.

"Sau khi xác định mục tiêu trên không, để ngăn chặn hành vi xâm phạm biên giới nước Nga, máy bay chiến đấu Su-27 của lực lượng phòng không Nga đã làm xuất kích, thực thi nhiệm vụ trên không. Phi hành đoàn tiêm kích Nga xác định mục tiêu trên không là 2 chiếc máy bay chiến lược B-1B của Mỹ", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Chiến đấu cơ Su-27 của Nga. (Ảnh: Business Insider)

Chiến đấu cơ Su-27 của Nga. (Ảnh: Business Insider)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, khi máy bay chiến đấu của Nga tiếp cận, các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã quay đầu đi khỏi khu vực không phận Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, máy bay Nga sau đó quay về căn cứ an toàn, đồng thời nhấn mạnh chiến đấu cơ nước này tuân thủ nguyên tắc quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển trung lập, đảm bảo các biện pháp an toàn.

Trước đó, ngày 15/10, Nga cũng từng phát hiện một máy bay không người lái trinh sát Global Hawk của Mỹ tiếp cận biên giới liên bang ở khu vực biển Đen. Theo đó, Nga đã điều động máy bay chiến đấu Su-27 xuất kích. 

Quân đội Nga cũng chặn máy bay Anh tiếp cận không phận nước này ở biển Đen hôm 19/10. Theo đó, các hệ thống kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện ba mục tiêu trên không đang tiếp cận không phận Nga trên biển Đen. Thời điểm này, hai chiếc Su-27 đã được điều động để xác định các mục tiêu trên không và ngăn chặn các mục tiêp tiếp cận không phận Nga.

Quan hệ Nga và Mỹ cũng như một số nước phương Tây đồng minh của Washington đã tệ hơn từ sau khi Nga khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

Hồi tháng 3, không quân Nga điều tiêm kích Su-27 chặn UAV MQ-9 Reaper của Mỹ trên biển Đen. Lầu Năm Góc cáo buộc hai tiêm kích Su-27 xả nhiên liệu và va chạm vào UAV MQ-9 Reaper của Mỹ, khiến chiếc UAV này rơi xuống biển Đen.

Tuy nhiên, giới chức Nga phủ nhận cáo buộc, cho rằng phi cơ Mỹ tắt thiết bị phát đáp, cơ động ngoặt gấp và tự rơi sau khi mất lái. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định chiếc UAV MQ-9 Reaper đang thu thập dữ liệu mục tiêu để chuyển cho Ukraine trước khi rơi.

Sau sự cố, Lầu Năm Góc định tuyến lại hoạt động UAV do thám của nước này trên biển Đen. Quyết định định tuyến lại hoạt động của UAV qua biển Đen nhằm tránh xung đột trực tiếp với các lực lượng Nga đã hạn chế việc thu thập thông tin tình báo về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn