Chiếc lọ chứa hài cốt đứa trẻ 3.800 năm tuổi

Khám pháThứ Năm, 24/12/2020 06:14:13 +07:00
(VTC News) -

Các nhà khảo cổ Israel bất ngờ khi phát hiện bộ xương của một đứa trẻ trong chiếc lọ chôn cách mặt đường 3m ở thành phố Jaffa.

"Những trường hợp chôn cất trẻ sơ sinh như vậy không phải là quá phổ biển. Việc đứa trẻ được chôn cất theo cách này (trong chiếc lọ) vẫn là một bí ẩn", Yoav Arbel - nhà khảo cổ học thuộc Cơ quan Cổ vật Israel cho hay. 

Theo Arbel, ông và các cộng sự nghiêng về khả năng cái lọ có thể tượng trưng cho tử cung và việc chôn cất giống như để đứa bé trở về dưới sự bao bọc của mẹ. 

Chiếc lọ chứa hài cốt đứa trẻ 3.800 năm tuổi - 1

Chiếc lọ chứa bộ xương của đứa trẻ được chôn cách mặt đường 3m. (Ảnh:  Cơ quan quản lý cổ vật Israel) 

Dù việc chôn trẻ nhỏ trong lọ nghe có vẻ khá bất thường nhưng các hình thức tượng tự từng được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới. 

Israel vào nhiều thời kỳ khác nhau, người ta thường chôn trẻ sơ sinh trong những chiếc chum nhỏ. 

Phát hiện mới đây được công bố cùng hơn 50 nghiên cứu về các cổ vật được tìm thấy ở Jaffa trên tạp chí Atiqot. 

Các cổ vật này bao gồm khoảng 30 đồng tiền cổ từ trong nhiều giai đoạn; bộ xương không trọn vẹn của hai con ngựa và đồ gốm từ thời Đế chế Ottoman; 95 mảnh vỡ bình thủy tinh từ thời La Mã và Thập tự chinh....

Thành phố 4.000 năm tuổi Jaffa là một trong những thành phố cảng sớm nhất thế giới và bị chiếm đóng liên tục từ khoảng 900 năm TCN.

Diệu Hoa(Nguồn: Live Sciene)
Bình luận
vtcnews.vn