Cháu cố Tổng thống Kennedy tranh cử độc lập, bầu cử Mỹ nóng từ bây giờ

Tư liệuThứ Ba, 10/10/2023 11:17:00 +07:00
(VTC News) -

Robert F. Kennedy Jr hôm 9/10 thông báo ông sẽ từ bỏ việc giành đề cử tổng thống của đảng Dân chủ và sẽ tranh cử với tư cách độc lập.

Kennedy hướng đến hình ảnh người đoàn kết mọi người và là tiếng nói của những cử tri đã chán ngấy sự chia rẽ đảng phái ở Mỹ, gọi đó là trở ngại cho việc cải thiện đất nước.

"Mọi người nói với tôi ở khắp mọi nơi, ở sân bay, khách sạn và trên đường phố. Và họ nhắc nhở tôi rằng đất nước này đã sẵn sàng cho một sự thay đổi tạo nên lịch sử... Hôm nay tôi đến đây để tuyên bố mình là một ứng cử viên độc lập", ông Kennedy nói. 

American Values 2024, ủy ban hỗ trợ ứng cử viên này, đã huy động được 17 triệu USD. Họ hy vọng sẽ có thêm 10 triệu USD sau thông báo tranh cử độc lập. 

Robert F. Kennedy Jr hôm 9/10 thông báo ông sẽ từ bỏ việc giành đề cử tổng thống của đảng Dân chủ và sẽ tranh cử với tư cách độc lập.

Robert F. Kennedy Jr hôm 9/10 thông báo ông sẽ từ bỏ việc giành đề cử tổng thống của đảng Dân chủ và sẽ tranh cử với tư cách độc lập.

Robert F. Kennedy Jr là ai?

Robert F. Kennedy Jr sinh ra trong một gia đình có sự nghiệp đồ sộ. Ông là con trai của Robert F. Kennedy, thượng nghị sĩ Mỹ bị ám sát năm 1968 và Ethel Kennedy -  nhà hoạt động nhân quyền đã nhận được Huân chương Tự do từ Tổng thống Barack Obama vào năm 2014. Ông là con thứ ba trong số 11 người con của gia đình. 

Robert F. Kennedy Jr cũng là cháu trai của cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.

Kennedy từng học tại Harvard, sau đó theo học tại Trường Kinh tế London. Ông nhận bằng luật của Trường Luật Đại học Virginia và lấy bằng thạc sĩ về luật môi trường tại Trường Luật Đại học Pace.

Ông thành lập tổ chức phi lợi nhuận về môi trường Waterkeeper Alliance vào năm 1999. Thành tựu chính của ông là buộc đóng cửa Nhà máy điện hạt nhân Indian Point. Nhưng trong thập kỷ qua, sự chú ý của ông đối với các vấn đề về nước phần lớn đã giảm bớt bởi quan điểm cực đoan và các thuyết âm mưu về vaccine.

Kennedy từ lâu đã tán thành quan điểm chống vaccine, cho rằng vaccine cúm có thể gây ra chứng rối loạn giọng nói, và càng trở nên nổi tiếng trong thời kỳ đại dịch vì phản đối vaccine COVID-19.

Năm 2005, ông viết một bài báo đăng trên Salon tuyên bố rằng hợp chất thimerosal gốc thủy ngân trong một loại vaccine gây ra bệnh tự kỷ. Sau nhiều lần đính chính, cuối cùng Salon đã rút lại nội dung này. 

Kennedy thành lập nhóm chống vaccine Bảo vệ sức khỏe trẻ em, ban đầu có tên là Dự án Thủy ngân Thế giới, vào năm 2011. Năm 2022, Facebook và Instagram đã xóa các trang mạng xã hội của tổ chức phi lợi nhuận này, nói rằng họ đã nhiều lần vi phạm các chính sách về thông tin y tế sai lệch của Meta, theo The New York Times.

Ông cũng thúc đẩy một số thuyết âm mưu về sức khỏe cộng đồng vô căn cứ khác, bao gồm cả tuyên bố rằng WiFi gây ung thư và thuốc chống trầm cảm là nguyên nhân gây ra các vụ xả súng hàng loạt.

Cục diện cuộc đua năm 2024 sẽ thay đổi?

Thông báo tranh cử độc lập của Kennedy có thể làm phức tạp thêm cuộc đua năm 2024. Trước đó, chiến dịch phần lớn tập trung vào khả năng tái đấu giữa Tổng thống Joe Biden, một đảng viên Đảng Dân chủ, và cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên dẫn đầu Đảng Cộng hòa trong các cuộc thăm dò ý kiến. Cả hai hiện vẫn không được lòng một bộ phận lớn công chúng Mỹ.

Các anh chị em của Robert F. Kennedy Jr - Kerry Kennedy, Rory Kennedy và Joseph Kennedy II - cùng ngày 9/10 phản ứng với thông báo tranh cử độc lập của ông: "Bobby có thể có cùng tên với cha chúng tôi, nhưng ông ấy không có cùng giá trị, tầm nhìn hay phán đoán. Thông báo hôm nay là thật đáng buồn cho chúng tôi".

Ngoài ra, các chiến lược gia chính trị nhận định, Kennedy có thể thu hút phiếu bầu từ những người ủng hộ giàu có, nổi tiếng và thiếu "mặn mà" với Trump và Biden.

Theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos hồi tuần trước, Kennedy có thể thu hút được sự ủng hộ của khoảng 1/7 cử tri Mỹ và giành được phiếu bầu từ cả Biden và Trump. Các ứng cử viên của đảng thứ ba thường không thể giành chiến thắng trong các cuộc đua tổng thống Mỹ, nhưng họ đóng vai trò quan trọng trong việc ai sẽ giành chiến thắng.

Những người khác bày tỏ sự thận trọng.

Charles Wilson, chủ tịch đảng Dân chủ ở Washington DC, cho biết: “Đây sẽ là một cuộc đua rất, rất sít sao nên mọi lá phiếu đều có giá trị. Chúng ta không thể bước vào cuộc bầu cử này và tự cho rằng mọi thứ đều màu hồng". 

Nhiều đảng viên đảng Dân chủ cũng chỉ ra những thách thức mà các ứng cử viên độc lập phải đối mặt khi tham gia cuộc tổng tuyển cử ở nhiều bang, chẳng hạn như việc thu thập hàng chục nghìn chữ ký.

Nhóm chiến dịch tranh cử của Trump và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa không trả lời yêu cầu bình luận.

Phương Anh (Nguồn: Straits Times, Business Insider )
Bình luận
vtcnews.vn