Châu Âu trước nguy cơ bị tấn công khủng bố dịp Giáng sinh và Năm mới

Thời sự quốc tếThứ Tư, 06/12/2023 19:10:53 +07:00

Xung đột ở Trung Đông đang làm gia tăng mối lo ngại bạo lực có thể lan rộng ở châu Âu, nhất là sau một số vụ tấn công tại một số nước thuộc EU thời gian gần đây.

Trả lời phỏng vấn các hãng truyền thông lớn của châu Âu nhân cuộc họp của các bộ trưởng nội vụ EU vừa diễn ra tại Paris, Pháp, bà Johansson, Ủy viên Nội vụ Liên minh châu Âu nhấn mạnh: “Trong khi xung đột giữa Israel và Hamas đang diễn ra căng thẳng, kéo theo đó là sự phân cực, chia rẽ về quan điểm, cùng với kỳ nghỉ lễ sắp tới, có nguy cơ rất lớn xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Liên minh châu Âu”.

Nhận định của bà Johansson được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều tuyên bố cực đoan lan truyền trên mạng trong thời gian gần đây với âm mưu “trả thù”, cùng với đó là mức độ đe dọa an ninh ngày càng tăng ở các quốc gia thành viên.

Chỉ cách đây 3 hôm, nước Pháp rúng động khi một kẻ Hồi giáo cực đoan đã đâm chết một du khách người Đức gốc Philippines và làm bị thương hai người khác bằng búa gần Tháp Eiffel ở Paris.

Vụ việc này cùng với các vụ khủng bố xảy ra tại Bỉ, Pháp trong tháng 10, chỉ ít ngày sau khi Hamas mở màn loạt tấn công vào lãnh thổ Israel khiến nhiều nước châu Âu cảnh giác cao độ và lo ngại về các cuộc tấn công có nguy cơ xảy ra, nhất là khi các kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới đang đến gần.

(Ảnh minh họa: Reuters)

   (Ảnh minh họa: Reuters)

Nhiều chuyên gia nhận định, trong bối cảnh hiện nay, châu Âu với sự hiện diện của số lượng lớn người nhập cư đang đứng trước nguy cơ chia rẽ do tác động từ chính cuộc xung đột Israel - Hamas.

Chuyên gia cao cấp Quỹ Marshall của Đức, ông Bruno Léte nhận định: “Trong bối cảnh quốc tế như hiện nay, đặc biệt tình hình ở Trung Đông có thể làm gia tăng căng thẳng, làm tăng sự chia rẽ và gia tăng nguy cơ khủng bố, thế giới phải nhanh chóng tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột, bởi lẽ xung đột càng kéo dài, châu Âu càng phân cực và chia rẽ sâu sắc”.

Mối lo ngại về nguy cơ mất an ninh tại các nước EU nhân dịp lễ Giáng sinh và Năm mới không phải không có cơ sở. Năm 2016 và 2018, chợ Giáng sinh ở Berlin (Đức) và Strasbourg (Pháp) từng trở thành nơi xảy ra các vụ tấn công khủng bố chết người.

Ngay thứ 5 tuần trước, chính quyền Đức đã bắt giữ một cậu bé 15 tuổi và đồng phạm vì nghi ngờ lên kế hoạch cho một cuộc tấn công theo kiểu nhà nước Hồi giáo cực đoan vào chợ Giáng sinh. Lực lượng cảnh sát ở một số nước EU đang tăng cường an ninh tại các địa điểm tập trung đông người, các khu vực công cộng.

Kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát, nhiều nước châu Âu ghi nhận xu hướng gia tăng các vụ việc chống người Do Thái và Hồi giáo. Trước những mối nguy cơ này, Ủy viên Nội vụ của Liên minh châu Âu, bà Johansson cam kết sẽ cung cấp thêm 30 triệu euro để hỗ trợ các quốc gia thành viên EU bảo vệ những địa điểm tôn giáo và các không gian công cộng.

Đây là một phần của Quỹ An ninh Nội bộ của Liên minh châu Âu nhằm bảo vệ các thành viên trong khối. Ủy viên phụ trách nội vụ của EU cũng kêu gọi tất cả các nước thực hiện các biện pháp nhằm trấn áp các đối tượng có lời lẽ cực đoan trên mạng, đồng thời cần có biện pháp triệt tiêu các nguồn tài chính được các nhóm cực đoan sử dụng.

Hơn lúc nào hết, sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên EU là rất quan trọng để giải quyết mối đe dọa mất an ninh và nguy cơ chia rẽ sâu sắc.

Mỹ Hà(VOV1)
Bình luận
vtcnews.vn