Chánh án Hà Nội thông tin thời điểm xét xử đại án Tân Hoàng Minh, FLC

Tin nóngThứ Ba, 05/12/2023 15:30:00 +07:00
(VTC News) -

Tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án TAND TP Hà Nội thông tin thời điểm xử đại án Tân Hoàng Minh, FLC...

Ngày 5/12, tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án TAND TP Hà Nội cho biết, một trong những trọng tâm công tác năm 2024 của TAND TP là xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.

"Nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc làm thất thoát số lượng lớn tài sản, chú trọng công tác thu hồi tài sản cho Nhà nước", ông Chính nói.

Trong đó, hai vụ án lớn (do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo) dự kiến được đưa ra xét xử trong năm 2024 gồm vụ án liên quan đến Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh có 6.600 bị hại, đến nay đã thụ lý với 15 bị cáo; vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Chính, từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 30/9/2023, TAND hai cấp TP Hà Nội thụ lý 39.334 vụ việc, giải quyết 35.551 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,38%.

Nổi bật trong số đó là các vụ án liên quan đến tội phạm tham nhũng, chức vụ, TAND TP Hà Nội đã thụ lý 70 vụ/266 bị cáo, giải quyết 66 vụ/226 bị cáo. So với cùng kỳ năm 2022, thụ lý tăng 17 vụ/118 bị cáo; giải quyết tăng 21 vụ/95 bị cáo. Thực tế này cho thấy, tình hình tội phạm về tham nhũng, chức vụ vẫn có chiều hướng tăng.

Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính báo cáo kết quả công tác năm 2023.

Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính báo cáo kết quả công tác năm 2023.

Theo ông Nguyễn Hữu Chính, trong năm 2023, TAND hai cấp TP Hà Nội đã xét xử các vụ án hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra trường hợp kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với đối tượng chủ mưu, cầm đầu, khoan hồng đối với những đồng phạm giúp sức có vai trò thứ yếu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chú trọng đến việc thu hồi tài sản tham nhũng.

Đáng chú ý, các vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm đã được tòa án phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng khẩn trương nghiên cứu hồ sơ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Có thể kể đến như vụ án "chuyến bay giải cứu" với 54 bị cáo bị xét xử về các tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo ông Nguyễn Hữu Chính, đây là vụ án lớn, phức tạp, nhưng chỉ trong 1 tháng, TAND thành phố đã đưa ra xét xử, đúng tinh thần tranh tụng công khai, được dư luận đánh giá cao.

Tiếp đó là vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến Bộ Quốc tế (Công ty AIC) và một số đơn vị liên quan. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn vẫn bị đưa ra xét xử về các tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” thể hiện được quyết tâm trong phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước.

Cũng trong sáng nay, Phó Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội Ngô Hồng Sơn đã báo cáo về kết quả thực hiện năm 2023.

Theo đó, Viện đã đạt và vượt 122/130 chỉ tiêu của ngành (đạt 93,8%). Các chỉ tiêu theo Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện KSND, của TAND và công tác thi hành án đều đạt và vượt như: tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 99.99%; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đạt 100%; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện đạt 98,4%…

Việc rà soát, giải quyết các vụ án, vụ việc hình sự tạm đình chỉ đạt được kết quả tích cực, góp phần bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Ngoài ra, Viện đã phối hợp liên ngành giải quyết tốt các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Đặc biệt, không có trường hợp nào cơ quan điều tra, viện kiểm sát hai cấp phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội; không có trường hợp nào hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội...

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn