Cận cảnh cây lim xanh gần nghìn năm tuổi ở Hải Phòng
Theo các cụ cao niên, cây lim xanh ở xã Hoà Bình, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng tuổi đời gần 1.000 năm, là biểu tượng linh thiêng trong đời sống tâm linh của người dân.
Theo các cụ cao niên, cây lim xanh ở xã Hoà Bình, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng tuổi đời gần 1.000 năm, là biểu tượng linh thiêng trong đời sống tâm linh của người dân.
Cây long não gần 100 tuổi ở Đắk Lắk bị chết khô sau hơn nửa năm chữa trị nấm.
Cây gạo cổ thụ này được công nhận là cây Di sản Việt Nam, có tuổi đời cao nhất trong số các cây gạo ở nước ta, gắn với sự tích công chúa Quỳnh Trân về lập am tu hành.
Cây xoài tại xã Vĩnh Trạch (TP Bạc Liêu) đã có tuổi đời hơn 300 tuổi với đường kính khổng lồ, đây là một trong những Cây di sản Việt Nam, là niềm tự hào của người dân nơi đây.