Cận cảnh cây lim xanh gần nghìn năm tuổi ở Hải Phòng

Đời sốngThứ Ba, 13/02/2024 07:08:00 +07:00
(VTC News) -

Theo các cụ cao niên, cây lim xanh ở xã Hoà Bình, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng tuổi đời gần 1.000 năm, là biểu tượng linh thiêng trong đời sống tâm linh của người dân.

Video: Ngắm hai cây lim cổ gần nghìn năm tuổi ở Hải Phòng

Cách trung tâm TP Hải Phòng khoảng 15km về hướng Bắc, hai cây lim xanh ở khuôn viên đền Nghè, chùa Linh Quang (làng Hà Phú, xã Hoà Bình, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) như tấm bình phong che chở cho người dân nơi đây.

Cách trung tâm TP Hải Phòng khoảng 15km về hướng Bắc, hai cây lim xanh ở khuôn viên đền Nghè, chùa Linh Quang (làng Hà Phú, xã Hoà Bình, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) như tấm bình phong che chở cho người dân nơi đây.

Theo các cụ cao niên, cây lim xanh có tuổi đời gần 1.000 năm tuổi, gắn liền với lịch sử phát triển của xã Hoà Bình qua nhiều thế hệ.

Theo các cụ cao niên, cây lim xanh có tuổi đời gần 1.000 năm tuổi, gắn liền với lịch sử phát triển của xã Hoà Bình qua nhiều thế hệ.

Cùng với nhóm di tích đình, chùa Linh Quang, trước đây cây lim xanh được trồng thành rừng ở khu vực này. Trải qua thời gian chống quân Nguyên Mông xâm lược, cây lim cũng được sử dụng làm cọc gỗ đánh giặc. Hiện nay chỉ còn hai cây lim xanh phía sau đền Nghè, kề bên chùa Linh Quang.

Cùng với nhóm di tích đình, chùa Linh Quang, trước đây cây lim xanh được trồng thành rừng ở khu vực này. Trải qua thời gian chống quân Nguyên Mông xâm lược, cây lim cũng được sử dụng làm cọc gỗ đánh giặc. Hiện nay chỉ còn hai cây lim xanh phía sau đền Nghè, kề bên chùa Linh Quang.

Trong đó chỉ có một cây lim xanh to, cao đủ tiêu chuẩn vinh danh cây di sản.

Trong đó chỉ có một cây lim xanh to, cao đủ tiêu chuẩn vinh danh cây di sản.

Cách mặt đất 1,3m, thân cây đo được hơn 3m, đường kính 0,96m.

Cách mặt đất 1,3m, thân cây đo được hơn 3m, đường kính 0,96m.

Tán cây hình mâm xôi. Cành, lá xanh tốt xoè tán rộng chiếm diện tích 150m2.

Tán cây hình mâm xôi. Cành, lá xanh tốt xoè tán rộng chiếm diện tích 150m2.

Cây cao 15-20m, thân thẳng, tròn, vỏ có nhiều nốt sần màu nâu nhạt sau bong mảng hoặc vẩy lớn, lớp vỏ trong màu nâu đỏ.

Cây cao 15-20m, thân thẳng, tròn, vỏ có nhiều nốt sần màu nâu nhạt sau bong mảng hoặc vẩy lớn, lớp vỏ trong màu nâu đỏ. 

Đại diện xã Hoà Bình đo chu vi thân cây lim xanh tại độ cao 1,3m. (Ảnh tư liệu)

Đại diện xã Hoà Bình đo chu vi thân cây lim xanh tại độ cao 1,3m. (Ảnh tư liệu)

Theo các cụ cao niên ở làng Hà Phú, từ khi sinh ra, họ đã thấy hai cây lim đứng sừng sững, tán xoè rộng xanh tốt.

Theo các cụ cao niên ở làng Hà Phú, từ khi sinh ra, họ đã thấy hai cây lim đứng sừng sững, tán xoè rộng xanh tốt. 

Đến nay, các cành, lá cây đan xen như ôm trọn ngôi đền thiêng.

Đến nay, các cành, lá cây đan xen như ôm trọn ngôi đền thiêng.

Trải qua nhiều thế kỷ, cây lim xanh là một biểu tượng linh thiêng trong đời sống tâm linh của người dân địa phương.

Trải qua nhiều thế kỷ, cây lim xanh là một biểu tượng linh thiêng trong đời sống tâm linh của người dân địa phương.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn