Cầu thủ tố bị sàm sỡ ở World Cup nữ: Chủ tịch FIFA lần đầu lên tiếng

Hậu trườngThứ Sáu, 01/09/2023 12:58:21 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch FIFA - ông Gianni Infantino lên tiếng về vụ việc Chủ tịch LĐBĐ đá Tây Ban Nha Luis Rubiales hôn Jenni Hermoso sau trận chung kết World Cup nữ 2023.

"Điều này không bao giờ nên xảy ra. Nhưng rồi, nó vẫn xuất hiện và cơ quan kỷ luật của FIFA hiểu trách nhiệm của mình. Họ đã thực hiện các hành động cần thiết. Thủ tục về kỷ luật vẫn tiếp tục được thực hiện đúng quy trình trong những ngày tới", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino viết trên trang cá nhân của mình.

Màn ăn mừng chức vô địch World Cup nữ 2023 khiến bóng đá nữ Tây Ban Nha rơi vào trạng thái hỗn loạn. Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) - ông Luis Rubiales bất ngờ hôn tiền đạo Jennifer Hermoso khi trao huy chương.

Ngoài ra, trong lúc ăn mừng chiến thắng, ông Rubiales ôm và bế một cầu thủ khác. Các thành viên của đội tuyển nữ Tây Ban Nha, bao gồm 2 cầu thủ kể trên, không chấp nhận hành động này.

Toàn bộ các tuyển thủ Tây Ban Nha tham dự World Cup vừa qua cho biết sẽ không quay trở lại đội tuyển quốc gia nếu ông Rubiales tại vị. Có tổng cộng 81 nữ cầu thủ Tây Ban Nha - thông qua hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp nước này - tẩy chay đội tuyển quốc gia, không chấp nhận lệnh triệu tập.

Ông Rubiales hôn Hermoso.

Ông Rubiales hôn Hermoso.

"Đáng buồn thay, màn ăn mừng dành cho những nhà vô địch đã bị phá hỏng bởi những gì xảy ra sau tiếng còi chung cuộc và những ngày tiếp theo. Chúng ta nên tiếp tục tập trung vào việc hỗ trợ hơn nữa cho phái nữ và bóng đá nữ trong tương lai, cả trong và ngoài sân cỏ.
Cần đề cao những giá trị đích thực và tôn trọng các cầu thủ cũng như những màn trình diễn tuyệt vời của họ
", ông Gianni Infantino nói thêm.

Các công tố viên hình sự của Tây Ban Nha khẳng định sẽ có cuộc điều tra về hành động hôn lên môi Hermoso của Luis Rubiales.

Vị lãnh đạo của bóng đá Tây Ban Nha khẳng định mình hôn Hermoso khi được cầu thủ này đồng thuận. Ngược lại, cô khẳng định mình đã bị ông Luis Rubiales ép hôn. Do đó, hành động này có thể cấu thành hành vi "tấn công tình dục".

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn