Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha đối mặt án phạt 15 năm

Hậu trườngThứ Ba, 29/08/2023 08:18:10 +07:00
(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xem xét đưa ra án phạt có thời hạn lên tới 15 năm cho chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales.

Nguồn tin của Daily Mail từ Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ thế giới (FIFA) cho biết chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) có thể bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá tới 15 năm. Đây là khung phạt cao nhất của FIFA. Ông Rubiales hiện đang bị đình chỉ 90 ngày để phục vụ việc điều tra cáo buộc quấy rối tình dục cầu thủ ở World Cup nữ 2023.

Sau cuộc họp kéo dài 5 giờ hôm qua (28/8), Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha xác nhận họ đã yêu cầu ông Rubiales từ chức. Họ cho rằng hành vi của ông Rubiales là "không thể chấp nhận được" và "gây ra tổn hại nghiêm trọng cho hình ảnh của bóng đá Tây Ban Nha". Động thái này trái ngược với phản ứng của RFEF sau cuộc họp đầu tiên diễn ra cuối tuần trước. Khi đó, RFEF ủng hộ ông Rubiales và sẵn sàng kiện những người bôi nhọ vị chủ tịch.

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Rubiales bị tẩy chay do bê bối quấy rối tình dục.

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Rubiales bị tẩy chay do bê bối quấy rối tình dục.

Sự thay đổi về quan điểm của RFEF diễn ra sau khi FIFA cảnh báo có thể cấm đội tuyển và các câu lạc bộ Tây Ban Nha tham dự các giải đấu quốc tế. Ông Rubiales chỉ đạo RFEF gửi đơn khiếu nại lên LĐBĐ châu Âu (UEFA), đề nghị phạt chính LĐBĐ Tây Ban Nha do để chính phủ can thiệp vào công tác quản lí. Tuy nhiên, UEFA từ chối đề nghị này.

Ngoài ra, theo AS, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Tây Ban Nha là Jorge Vilda nhiều khả năng bị sa thải trong vài ngày tới. Nhà cầm quân này được coi là thân tín của ông Rubiales, dù ông không lên tiếng thể hiện sự ủng hộ đối với vị chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha trong bê bối lần này.

HLV Vilda cũng là người duy nhất trong ban huấn luyện đội tuyển Tây Ban Nha chưa từ chức sau khi giafh chức vô địch World Cup nữ 2023. Toàn bộ đội ngũ của ông gồm 11 thành viên đã nghỉ việc để phản đối chủ tịch Luis Rubiales.

HLV Jorge Vilda cho biết: "Công việc của tôi với tư cách HLV đội tuyển nữ và Giám đốc thể thao của các đội tuyển nữ là hướng tới những thành tích cao trong thể thao. Ngoài ra, tôi luôn thúc đẩy sự hòa nhập, tôn trọng và công bằng. Thành tích ở World Cup và các cấp độ đội tuyển thấp hơn đã chứng minh cho sự hỗ trợ đắc lực của liên đoàn với bóng đá nữ".

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn