Tuyển nữ Tây Ban Nha 'tan đàn xẻ nghé' sau chức vô địch World Cup 2023

Hậu trườngThứ Hai, 28/08/2023 16:34:00 +07:00
(VTC News) -

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha bước vào cơn khủng hoảng ngay sau khi giành chức vô địch World Cup.

Hiếm có đội bóng nào đón chức vô địch World Cup giống như đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Thay vì những màn ăn mừng và kế hoạch phát triển tương lai, nhà đương kim vô địch thế giới trải qua cơn khủng hoảng ngay sau lễ đăng quang. Đội tuyển Tây Ban Nha hiện tại gần như bị giải thể.

Mới nhất, toàn bộ 11 thành viên trong ban huấn luyện của đội tuyển Tây Ban Nha - trừ HLV trưởng Jorge Vilda - từ chức để phản đối chủ tịch liên đoàn bóng đá (RFEF) - ông Luis Rubiales. Ông Rubiales là tâm điểm gây ra vụ bê bối với hành động bị cho là quấy rối, sàm sỡ các nữ cầu thủ ngay trong lễ trao giải của World Cup nữ 2023. Tuy nhiên, trước rất nhiều sức ép từ dư luận, vị chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha kiên quyết không từ chức và dọa sẽ kiện những người cố ý xuyên tạc, bôi nhọ mình.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ thái độ của ông Luis Rubiales với cầu thủ Jenni Hermoso", nhóm thành viên ban huấn luyện đội tuyển Tây Ban Nha bày tỏ trong đơn từ chức.

HLV Jorge bày tỏ quan điêm ủng hộ ông Rubiales.

HLV Jorge bày tỏ quan điêm ủng hộ ông Rubiales.

Riêng HLV Jorge Vilda dù không ủng hộ ông Rubiales nhưng cũng không từ chức như các trợ lí. Nhà cầm quân này cho biết: "Công việc của tôi với tư cách HLV đội tuyển nữ và Giám đốc thể thao của các đội tuyển nữ là hướng tới những thành tích cao trong thể thao. Ngoài ra, tôi luôn thúc đẩy sự hòa nhập, tôn trọng và công bằng. Thành tích ở World Cup và các cấp độ đội tuyển thấp hơn đã chứng minh cho sự hỗ trợ đắc lực của liên đoàn với bóng đá nữ".

Ông Jorge Vilda được coi là thân tín của ông Luis Rubiales. Trong bài phát biểu ở buổi họp đại hội bất thường, Chủ tịch RFEF cũng tuyên bố gia hạn thêm 4 năm hợp đồng với HLV đội tuyển nữ cùng mức lương nửa triệu euro một năm. Tuy nhiên, ông Vilda sẽ phải đối mặt với khó khăn lớn về nhân sự khi không có đội ngũ trợ lí cũng như cầu thủ.

Toàn bộ các tuyển thủ Tây Ban Nha tham dự World Cup vừa qua cho biết sẽ không quay trở lại đội tuyển quốc gia nếu ông Rubiales tại vị. Có tổng cộng 81 cầu thủ nữ Tây Ban Nha - thông qua hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp nước này - tẩy chay đội tuyển quốc gia, không chấp nhận lệnh triệu tập.

Ngày 22 và 26/9 tới, đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu Nations League gặp Thụy Điển và Thụy Sĩ. Trong 15 ngày nữa, HLV Jorge Vilda phải xây dựng lực lượng mới hoàn toàn từ ban huấn luyện đến cầu thủ nếu như vụ bê bối không được giải quyết ổn thỏa.

Hiện tại, FIFA thông báo tạm đình chỉ công việc của ông Rubiales trong 90 ngày. Ông Pedro Rocha - Phó Chủ tịch RFEF tạm thời lãnh đạo Liên đoàn. 

Nhiều chính trị gia, lãnh đạo các hiệp hội bóng đá, giới cầu thủ, huấn luyện viên phản đối mãnh liệt quyết định của ông Rubiales. Văn phòng Công tố Madrid đã gửi đơn kiện Rubiales lên Tòa án quốc gia, với tội danh "tấn công tình dục".

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn