Cặp voi Ấn Độ 'choảng' nhau trong sở thú?

Khám pháThứ Hai, 07/09/2020 16:37:07 +07:00
(VTC News) -

Con voi Ấn Độ dùng chân đè lên đầu đối phương khiến nhiều người cho rằng chúng đang lao vào một cuộc ẩu đả.

Lucie Štěpničková, người chụp lại bức ảnh này cho biết, con voi Amalee đang leo lên lưng Lakuna - một con voi khác cùng đàn như một cách để thể hiện tình cảm chứ không phải ẩu đả như nhiều người tưởng tượng. 

"Chúng thích thú vui vẻ bên nhau", Štěpničková nói. 

Cặp voi Ấn Độ 'choảng' nhau trong sở thú? - 1

Cách bày tỏ tình cảm đặc biệt của cặp voi. (Ảnh: SWNS)

Cô cho biết Amalee thường rất vui mỗi lần được trèo lên lưng Lakuna. 

Cả Amalee và Lakuna đều nặng khoảng 230 kg dù Amalee lớn hơn khi mới sinh.

Sở thú Prague là nơi có khu tổ hợp Thung lũng Voi - nhà của 8 con voi Ấn Độ, trong đó có con voi đầu tiên được sinh ra ở Czech.

Theo Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, voi Ấn Độ là một trong những loài động vật trên cạn lớn nhất trên thế giới. Chúng dành hơn 19 giờ mỗi ngày để kiếm ăn.

Voi Ấn Độ được xếp vào nhóm có nguy cơ tuyệt chủng, hiện chỉ còn khoảng 25.000 con voi Ấn Độ trong tự nhiên.

Diệu Hoa(Nguồn: FOX News)
Bình luận
vtcnews.vn