Cảnh sát Ấn Độ thả chim bồ câu bị nghi là 'gián điệp Trung Quốc'

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 02/02/2024 11:42:54 +07:00
(VTC News) -

Theo Sky News, chim bồ câu bị cảnh sát Ấn Độ nghi là gián điệp Trung Quốc đã được thả sau 8 tháng giam giữ.

Con chim được tìm thấy gần một cảng ở Mumbai hồi tháng 5/2023, có hai chiếc nhẫn buộc vào chân, có dòng chữ có vẻ như là tiếng Trung Quốc. Các cảnh sát khi đó đã nghi ngờ chim bồ câu này có liên quan đến hoạt động gián điệp và bắt nó gửi đến Bệnh viện Động vật Bai Sakarbai Dinshaw Petit ở Mumbai.

Tuy nhiên, sau 8 tháng nuôi nhốt, người ta phát hiện con vật này là một giống chim đua từ Đài Loan đã trốn thoát và bay sang Ấn Độ.

Con chim bồ câu được thả.

Con chim bồ câu được thả. 

Cảnh sát Ấn Độ sau đó đồng ý chuyển con chim đến Hiệp hội phòng chống hành vi tàn ác đối với động vật ở Bombay. Tại đây, các bác sĩ đã "phóng thích" nó. 

Chim bồ câu từng được sử dụng trong hoạt động do thám và chiến đấu trong suốt lịch sử, bao gồm cả trong quân đội Anh trong Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai.

Khi đó, một con chim bồ câu tên là Gustav đã mang tin tức đầu tiên về D-Day (ngày diễn ra chiến dịch đổ bộ lên bãi biển Normandy của quân đội Đồng minh) trở lại Vương quốc Anh, nhờ một phóng viên viết thông tin và gắn nó vào con chim ở bãi biển Sword ở Normandy vào ngày 6/6/1944.

Ấn Độ trước đây cũng đã bắt giữ những con chim như thế này vì lo ngại an ninh. Năm 2020, cảnh sát ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã bắt được một con chim bồ câu của một ngư dân Pakistan.

Một cuộc điều tra sau đó cho thấy con chim không phải là gián điệp mà chỉ bay qua biên giới giữa các nước.

Vào năm 2016, một con chim bồ câu khác bị bắt giữ sau khi người ta cho rằng nó được tìm thấy kèm theo một tờ giấy nhắn đe dọa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Phương Anh (Nguồn: Sky News )
Bình luận
vtcnews.vn