Cành dài 7 m của cây di sản hơn 300 tuổi rơi giữa đường

Tin nóngThứ Sáu, 04/08/2023 19:00:46 +07:00
(VTC News) -

Chiều 4/8, cành dài 7 m của cây đại thụ 300 tuổi bị đứt gãy, rơi từ độ cao hơn 20 m xuống lòng đường xã Diên An, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa).

Khoảng 17h, một cành của cây di sản Dầu Đôi ở đường 23 tháng 10, xã Diên An, bất ngờ đứt gãy, rơi từ độ cao hơn 20 m xuống lòng đường. 

Cành cây rơi từ độ cao hơn 20 m xuống lòng đường.

Cành cây rơi từ độ cao hơn 20 m xuống lòng đường.

Tại hiện trường, cành cây dài hơn 7 m vắt ngang dải phân cách. Bên ngoài cành cây lá xanh tốt, phần thân bị mọt. Nhiều mảnh khô của phần cây gãy văng tung toé làm vỡ kính một số nhà dân. Rất may là không có thiệt hại về người.

Ông Nguyễn Tấn Khâm, Phó chủ tịch UBND xã Diên An cho biết, địa phương đang cử lực lượng tổ chức dọn dẹp phần cây gãy, giải phóng lòng đường.

"Trước đây khá lâu, việc gãy nhánh cây đã xảy ra một lần, tuy nhiên không thiệt hại về người. Địa phương vẫn thường xuyên tổ chức cắt tỉa cây định kỳ, đặc biệt là vào mùa mưa bão", ông Khâm nói.

Cây Dầu Đôi cao tới 30 m, một bên tán vươn ra đường, một bên che bóng mát cho miếu thờ Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong - người lãnh đạo phong trào Cần Vương ở Khánh Hòa chống thực dân Pháp vào những năm 1885 - 1886.

Người dân địa phương chưa xác định được độ tuổi của cây Dầu Đôi, chỉ ước tính hơn 300 năm tuổi. Năm 2000, khi dự án mở rộng đường 23 tháng 10 được triển khai, cây Dầu Đôi được giữ lại. Thời điểm đó, một số cành cây có dấu hiệu khô héo các kỹ sư đã phun thuốc kích thích; sau đó lắp đặt hệ thống ống ngầm dưới gốc cây để bơm nước hòa lẫn dưỡng chất xuống rễ cây. Việc bơm nước, bón phân được thực hiện gần nửa năm thì cây bắt đầu hồi sinh.

Ngày 1/4/2016, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam đã công nhận cây Dầu Đôi ở xã Diên An, huyện Diên Khánh là cây di sản Việt Nam. Tại đây, một bia vinh danh cây Dầu Đôi đã được dựng cạnh gốc cây.

Nguyễn Gia
Bình luận
vtcnews.vn