Căng thẳng leo thang ở dải Gaza, Liên hợp quốc họp khẩn

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 08/10/2023 07:16:11 +07:00
(VTC News) -

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ thảo luận về sự leo thang căng thẳng ở dải Gaza tại một cuộc họp kín vào hôm 8/10.

Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky cho biết thông tin trên. Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 8/10.

Liên hợp quốc họp khẩn hôm 8/10 thảo luận về tình hình căng thẳng dài Gaza và Israel. (Ảnh: Getty)

Liên hợp quốc họp khẩn hôm 8/10 thảo luận về tình hình căng thẳng dài Gaza và Israel. (Ảnh: Getty)

Trước đó, Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Israel và dải Gaza. Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Tuerk kêu gọi Israel thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh thương vong cho dân thường, trong bối cảnh nước này đáp trả các cuộc tấn công bằng không kích vào dải Gaza.

Cũng trong ngày 7/10, Oman kêu gọi Israel và Palestine thực hiện kiềm chế tối đa. Oman kêu gọi cộng đồng quốc tế và các bên quốc tế "can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn tình trạng leo thang đang diễn ra và áp dụng các quy định của luật pháp quốc tế".

Nhóm chiến binh Hamas đã phát động cuộc tấn công lớn nhất vào Israel trong nhiều thập kỷ vào đầu ngày 7/10, chiếm nhiều thị trấn của Israel từ dải Gaza và phóng tên lửa vào Israel.

Theo truyền thông Israel và chính phủ Palestine, ít nhất 250 người Israel và 232 người Palestine thiệt mạng trong cuộc giao tranh. 

Đây là một trong những động thái leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất tại khu vực trong nhiều năm qua. Lần giao tranh dữ dội nhất giữa Israel và các nhóm vũ trang tại Dải Gaza xảy ra năm 2021.

Thủ tướng Israel trong phát biểu mới nhất cho biết, nước này đang trong tình trạng chiến tranh đồng thời tuyên bố buộc đối phương "trả giá chưa từng thấy".

"Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh, không phải chiến dịch quân sự đơn lẻ, mà là một cuộc chiến. Tôi đã ra lệnh động viên lực lượng dự bị và chúng ta sẽ đáp trả với mức độ chưa từng thấy. Kẻ thù sẽ phải trả cái giá chưa có tiền lệ", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói.

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn