Căng thẳng biên giới với Belarus, Ba Lan điều hơn 1 vạn quân bảo vệ

Thời sự quốc tếThứ Ba, 09/11/2021 18:59:08 +07:00
(VTC News) -

Ba Lan triển khai khoảng 12.000 quân đến biên giới giáp Belarus hòng đẩy lùi dòng người định vượt biên trái phép.

Ngày 8/11, người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Muller cho biết, có 3.000-4.000 người di cư không có giấy tờ đang ở khu vực biên giới Belarus-Ba Lan.

Trước làn sóng người vượt biên trái phép, Ba Lan triển khai khoảng 12.000 binh sĩ đến biên giới. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng hoãn chuyến thăm Slovakia trước tình hình hiện tại.

Căng thẳng biên giới với Belarus, Ba Lan điều hơn 1 vạn quân bảo vệ - 1

Lực lượng an ninh Ba Lan xung quanh những người di cư bị kẹt dọc biên giới. (Ảnh: AP)

Từ mùa hè 2021, dòng người di cư từ Trung Đông, châu Á và châu Phi tìm cách vượt biên trái phép vào Ba Lan và các nước Baltic từ Belarus. Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc Belarus khuyến khích những người này vượt biên, nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Minsk. 

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng ở biên giới Ba Lan và Belarus. NATO kêu gọi Belarus tôn trọng luật pháp quốc tế và cho biết sẵn sàng giúp đỡ các đồng minh trong vấn đề duy trì an ninh trong khu vực.

Cùng lúc đó, lực lượng biên phòng Ba Lan đã phát hiện một nhóm người có vũ trang chưa rõ danh tính trên lãnh thổ.

Video: Người di cư từ Belarus cố phá hàng rào vượt biên vào Ba Lan (Nguồn: Bộ Quốc phòng Ba Lan)

Phát ngôn viên của Ủy ban Châu Âu Peter Stano cho biết nếu những hành động khiêu khích này xuất phát từ Minsk thì cũng chính là hành động nhắm tới EU và các nước thành viên, và vi phạm lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền. Ông khẳng định các nhà chức trách Ba Lan sẽ có biện pháp xử lý vấn đề này.

Ba Lan hiện tuyên bố “sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào”, trong khi đó Đức hối thúc EU hành động để ngăn chặn dòng người di cư trái phép. Litva, hàng xóm của Belarus, thông báo điều động thêm binh sĩ tới biên giới để ứng phó với khả năng có làn sóng vượt biên lớn.

Căng thẳng biên giới với Belarus, Ba Lan điều hơn 1 vạn quân bảo vệ - 2

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: notesfrompoland)

Trong khi đó, về phía Belarus, chính quyền của ông Lukashenko phủ nhận cáo buộc dùng dòng người di cư làm "vũ khí" chống lệnh trừng phạt, đồng thời đổ lỗi cho phương Tây về tình trạng vượt biên.

Tổng thống Lukashenko cảnh báo Ba Lan “có thể bắt đầu một cuộc chiến với Minsk” và hứa sẽ “đáp trả mạnh mẽ” đối với việc Ba Lan triển khai xe tăng đến gần biên giới.

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây lên tiếng quan ngại về những hình ảnh và báo cáo từ biên giới Ba Lan - Belarus và kêu gọi chính phủ Belarus ngay lập tức ngừng khiến cho các dòng di cư bất hợp pháp qua biên giới. Ngược lại, Nga ủng hộ cách xử lý vấn đề di cư của Minsk, cho rằng họ đang thực hiện các biện pháp cần thiết trong khuôn khổ luật pháp.

Ngày 8/11, Đại diện chính thức của Ủy ban Biên phòng Quốc gia Belarus Anton Bychkovsky cho hay, đã có tiếng súng nổ vang lên ở khu vực biên giới từ phía Ba Lan.

Trước đó truyền thông Belarus cũng đưa tin về vụ nổ súng, kèm theo một đoạn video có âm thanh tiếng súng nổ, hầu hết các cảnh quay đều do người di cư ghi lại rồi đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Theo BBC, tính mạng của người di cư tại đây đang rất mong manh vì nhiệt độ ở khu vực này trong mùa đông có thể xuống dưới 1 độ C.

Phương Anh(Tổng hợp )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp