Cận Tết, tài xế ở Đắk Lắk xếp hàng dài hơn nửa ngày chờ đăng kiểm

Tin nhanh 24hThứ Tư, 18/01/2023 13:13:00 +07:00
(VTC News) -

Những ngày qua, lượng phương tiện đến kiểm định ở các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tỉnh tăng đột biến, tài xế xếp hàng hơn nửa ngày chờ tới lượt đăng kiểm.

Cận Tết, tài xế ở Đắk Lắk xếp hàng dài hơn nửa ngày chờ đăng kiểm - 1

Thời gian gần đây, các Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk đang rơi vào tình trạng quá tải. Lượng ô tô đến đăng kiểm tăng đột biến và có chiều hướng tăng cao hơn vào những ngày gần Tết Nguyên đán.

Cận Tết, tài xế ở Đắk Lắk xếp hàng dài hơn nửa ngày chờ đăng kiểm - 2

Ghi nhận của PV tại Trung tâm đăng kiểm 47-04D (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột), mỗi ngày nơi này tiếp nhận khoảng 160 lượt phương tiện, cao gấp đôi so với ngày thường. Cán bộ, công nhân viên trung tâm được huy động tối đa để giải quyết nhu cầu của khách hàng.

Cận Tết, tài xế ở Đắk Lắk xếp hàng dài hơn nửa ngày chờ đăng kiểm - 3

Theo nhiều tài xế cho biết, cách đây khoảng một tháng, số lượng xe ít, việc kiểm định không phải chờ đợi lâu. Tuy nhiên khoảng nửa tháng trở lại đây, lưu lượng phương tiện nhiều nên thời gian chờ đợi lâu hơn.

Cận Tết, tài xế ở Đắk Lắk xếp hàng dài hơn nửa ngày chờ đăng kiểm - 4

Anh Hoàng Ngọc Phương (quê ở TP.HCM) cho biết bản thân sắp về quê nên đã đưa xe đi kiểm định. Trước khi đi, anh cũng chủ động tháo nắp capo xe bán tải đã lắp thêm, đưa xe trở về đúng nguyên bản. "Cuối năm lượng xe đi kiểm định đông, chúng tôi phải xếp hàng từ sáng sớm đến chiều để chờ tới lượt. Tuy vất vả song vẫn đỡ hơn cảnh ùn ứ xếp hàng dài như các thành phố lớn", anh Phương nói.

Cận Tết, tài xế ở Đắk Lắk xếp hàng dài hơn nửa ngày chờ đăng kiểm - 5

Anh Nguyễn Văn Minh (xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) cho biết xe của anh chỉ còn mấy ngày là hết hạn kiểm định nên anh tranh thủ đi từ sớm để làm thủ tục. Theo anh Minh tình trạng đông đúc tại trung tâm đăng kiểm như hiện tại khá hiếm có.

Cận Tết, tài xế ở Đắk Lắk xếp hàng dài hơn nửa ngày chờ đăng kiểm - 6

Tương tự, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 47-02D (xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột), lượng xe đến kiểm định những ngày cuối năm cũng tăng cao. Lượng phương tiện đến đăng ký kiểm định tăng 50-60% so với ngày thường.

Cận Tết, tài xế ở Đắk Lắk xếp hàng dài hơn nửa ngày chờ đăng kiểm - 7

Theo ông Phan Hoài Nam, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 47-02D, nguyên nhân khiến lượng phương tiện đi đăng kiểm tăng là do chu kỳ kiểm định và cuối năm lượng xe mua mới nhiều. Ngoài ra nhiều trường hợp đi kiểm định trước thời hạn do cận Tết.

Cận Tết, tài xế ở Đắk Lắk xếp hàng dài hơn nửa ngày chờ đăng kiểm - 8

Để giải quyết thực trạng này, các trung tâm kiểm định khuyến khích khách hàng đặt lịch kiểm định trực tuyến. Với những trường hợp còn thời hạn đăng kiểm, trung tâm sẽ khuyến khích khách hàng để qua Tết. Đồng thời huy động tối đa nhân lực để giải quyết nhu cầu kiểm định xe của khách hàng, tránh tình trạng ùn tắc.

Cận Tết, tài xế ở Đắk Lắk xếp hàng dài hơn nửa ngày chờ đăng kiểm - 9

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 6 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hoạt động theo hình thức xã hội hóa. Theo thống kê, năm 2022, các trung tâm trên địa bàn tỉnh đã kiểm định được 100.897 lượt phương tiện, trong đó số phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật là 90.485 xe (đạt 89,68%) và 10.412 phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn