Campuchia phát hiện ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 24/07/2022 12:04:30 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ Y tế Campuchia, trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên ở nước này là du khách người Nigeria.

Theo Quốc vụ khanh kiêm phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia, bà Or Vandine, tối 23/7 (theo giờ địa phương), lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ một công dân Nigeria tại thủ đô Phnom Penh.

Công dân Nigeria này được xác định là ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở Thái Lan, sau đó bỏ trốn từ Phuket đến Campuchia vào đêm 22/7. Hiện bệnh nhân này được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Xô-viết Khmer.

Sau khi phát hiện ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên, Bộ Y tế Campuchia thông báo yêu cầu những người đã tiếp xúc với bệnh nhân người Nigeria nói trên phải nhanh chóng thực hiện cách ly, kiểm tra sức khỏe và thông báo cho cơ quan y tế nơi gần nhất.

Campuchia phát hiện ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên  - 1

Công dân Nigeria Osmond Chihazirim tại cơ sở điều trị thuộc Bệnh viện Xô-viết Khmer.(Ảnh: The Phuket News)

Trước đó, giới chức y tế Thái Lan cho biết nam du khách người Nigeria tên Osmond Chihazirim (27 tuổi) được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ tại thành phố biển Phuket vào ngày 18/7. Trong thời gian ở Phuket, người đàn ông này đến hai địa điểm giải trí và tiếp xúc với 142 người. Cơ quan y tế nước này xác nhận người này từng có quan hệ tình dục không an toàn với một phụ nữ.

Sau khi biết mình nhiễm bệnh, nam thanh niên bỏ trốn khỏi Phuket, tắt điện thoại và không trả lời tin nhắn của cảnh sát. Giới chức Thái Lan đã truy lùng anh ta khắp đất nước và liên hệ với cảnh sát Campuchia vì phát hiệu tín hiệu điện thoại của anh ta gần khu vực biên giới.

Cũng trong ngày 23/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu liên quan đến số ca nhiễm đậu mùa khỉ tăng mạnh ở nhiều quốc gia.

Lần gần nhất mà WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu là vào tháng 1/2020 để đối phó với làn sóng bùng phát của COVID-19. Động thái của WHO theo đó sẽ kêu gọi một phản ứng ở tầm quốc tế để ngăn virus gây bệnh đậu mùa khỉ lây lan rồi leo thang thành đại dịch.

Theo dữ liệu của WHO, đến nay, hơn 16.000 ca nhiễm đậu mùa khỉ được ghi nhận ở 75 quốc gia. Số ca nhiễm được xác nhận tăng 77% từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2022.

Reuters cho hay, đậu mùa khỉ là căn bệnh do virus gây ra, có triệu chứng giống cúm và gây ra các tổn thương trên da. Bệnh thường tự khỏi sau 2-4 tuần, nhưng cũng có tỷ lệ nhất định chuyển biến nặng, thậm chí tử vong. Theo WHO, bệnh đậu mùa ở khỉ không lây như COVID-19.

Trà Khánh(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp