Cách phối đồ nam 65kg che khuyết điểm siêu đỉnh

Giới trẻChủ Nhật, 16/04/2023 19:17:00 +07:00
(VTC News) -

Không chỉ có chiều cao hạn chế mới khiến anh em đau đầu mà đối với những người có thân hình quá khổ, việc lựa chọn cách phối đồ nam 65kg cũng mệt mỏi không kém.

Thân hình quá khổ khiến cánh mày râu ngại xuống đường vì khó tìm ra được trang phục vừa ý, che đi khuyết điểm của bản thân. Thế nhưng nếu bạn thường xuyên tìm hiểu về mảng thời trang, chắc chắn sẽ nắm cho mình được một số cách phối đồ nam 65kg thon gọn không kém những người có ưu thế về ngoại hình.

Cách phối đồ nam 65kg che khuyết điểm siêu đỉnh - 1

Khi phối đồ cho nam 65kg bạn cần phải chú ý đến màu sắc trang phục.

Dưới đây là một số cách phối đồ cho nam 65kg dựa theo màu sắc và kiểu dáng trang phục bạn có thể tham khảo:

Phối quần jeans cùng áo thun

Quần jeans có kiểu dáng trẻ trung, năng động khi phối cùng áo thun tối màu đem lại cảm giác thoải mái và giúp thu gọn khuôn người của bạn. Khi chọn quần jeans bạn nên chọn quần không quá bó và độ dài quần phải chạm đến mắt cá chân. Điều này sẽ giúp đôi chân trông dài ra và thon gọn hơn.

Nếu muốn outfit trở nên hoàn hảo hơn, các bạn nam thể đi cùng giày thể thao hoặc sandal, tránh sử dụng quá nhiều phụ kiện trên cơ thể.

Cách phối đồ nam 65kg che khuyết điểm siêu đỉnh - 2

Kết hợp cùng áo khoác sơ mi và giày thể thao, giúp trang phục của bạn có điểm nhấn hơn.

Phối đồ cùng áo có họa tiết kẻ sọc dọc

Những bạn nam có cân nặng 65kg nên lựa chọn cho mình thiết kế có sọc dọc, tuyệt đối không sử dụng trang phục có họa tiết ngang. Bởi khi mặc đồ sọc ngang sẽ khiến bề ngang của cơ thể to ra, nhược điểm về cân nặng hiện rõ bên ngoài, khiến bạn bị tư ti. Còn đối với áo có họa tiết kẻ dọc, thân hình thường sẽ đi theo hiệu ứng của áo, thu nhỏ bề ngang và hack dáng siêu đỉnh.

Cách phối đồ nam 65kg che khuyết điểm siêu đỉnh - 3

Áo sơ mi có họa tiết kẻ dọc mang đến vóc dáng thon gọn cho người mặc.

Phối quần jogger cùng áo hoodie

Một phong cách trẻ trung nhưng không kém phần năng động cho các bạn nam 65kg đó là phối quần jogger cùng áo hoodie. Độ rộng của áo đi kèm sự thoải mái của loại quần thể thao jogger giúp che đi được các khuyết điểm ở phần trên cơ thể.

Đối với loại trang phục này, bạn nên lựa chọn màu sắc tối màu như màu xám, xanh than và đen. Kết hợp outfit cùng một đôi giày thể thao là bạn đã có thể tự tin xuống phố đi dạo, đi café cùng bạn bè.

Cách phối đồ nam 65kg che khuyết điểm siêu đỉnh - 4

Với outfit này bạn có thể diện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Phối quần tây cùng áo sơ mi dài tay

Đối với cánh mày râu việc lựa chọn quần tây kết hợp cùng áo sơ mi dài tay không những giúp bạn trở nên thọn gọn mà còn có thể tăng chiều cao lên một khoảng đáng kể. Đồng thời, độ dài của áo kết hợp cùng độ dài của quần tây sẽ che đi được nhiều khuyết điểm trên cơ thể.

Cách phối đồ nam 65kg che khuyết điểm siêu đỉnh - 5

Một set đồ tối màu sẽ che được nhiều khuyết điểm trên cơ thể.

Nên lựa chọn thêm một số phụ kiện có màu sắc khác đi kèm để outfit bớt nhàm chán. Kết hợp cùng áo vest hoặc áo khoác ngoài còn giúp bạn trở nên gọn gàng, không sợ lộ khuyết điểm ở phần bụng.

Phối đồ thể thao với nhau

Đồ thể thao thường có kiểu dáng thoái mái, năng động phù hợp với người thường xuyên hoạt động. Việc kết hợp đồ thể thao với nhau không những giúp bạn thoải mái khi di chuyển mà còn che đi được chiếc bụng béo. Đặc biệt là những bộ đồ thể thao tối màu, thì công dụng này phát huy càng hiệu quả.

Cách phối đồ nam 65kg che khuyết điểm siêu đỉnh - 6

Outfit này có phong cách trẻ trung và năng động.

Hiện nay đồ thể thao dành cho nam có rất nhiều mẫu mã và kích thước, dễ dàng lựa chọn. Lưu ý, không nên chọn đồ quá rộng vì như thế sẽ khiến cơ thể bạn to thêm một phần nữa.

Phối đồ cùng áo polo

Áo polo là một item không thể bỏ qua trong mùa hè năm nay, đặc biệt là những bạn nam có thân hình quá khổ. Khi phối đồ cho nam 65kg sử dụng áo polo, bạn có thể mix thêm cùng quần jeans hoặc tây đều phù hợp. Bởi sự kết hợp này giúp che đi phần mỡ bụng của vòng hai, thu gọn thân hình và mang đến phong cách trẻ trung, năng động.

Cách phối đồ nam 65kg che khuyết điểm siêu đỉnh - 7

Một chiếc áo polo có kích thước phù hợp sẽ che được nhược điểm thân hình.

Tuyết Anh(Nguồn: Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn