Buông 2 tay dùng điện thoại khi lái xe trong làn khẩn cấp đường trên cao

Tin nóngChủ Nhật, 02/07/2023 11:26:00 +07:00
(VTC News) -

Đội CSGT số 14 đang xác minh việc nam tài xế buông cả 2 tay khỏi vô lăng để sử dụng điện thoại khi đi vào làn khẩn cấp đường Vành đai 3 trên cao.

Tài xế ô tô dùng điện thoại khi đi trong làn khẩn cấp Vành đai 3 trên cao. (Video: Toàn Teddy)

Sáng 2/7, lãnh đạo Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh nam tài xế buông cả hai tay dùng điện thoại di động khi đang điều khiển ô tô đi trong làn khẩn cấp tại đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Vị này cho biết thêm, sẽ cử cán bộ tiến hành xác minh vụ việc, làm rõ hành vi vi phạm.

Tài xế buông cả 2 tay khỏi vô lăng để dùng điện thoại. (Ảnh chụp màn hình).

Tài xế buông cả 2 tay khỏi vô lăng để dùng điện thoại. (Ảnh chụp màn hình).

Theo đoạn video dài khoảng 1 phút được chia sẻ trên mạng xã hội, tài xế điều khiển xe nhãn hiệu Kia Morning mang biển kiểm soát 29A-896.xx, lưu thông theo hướng từ quận Thanh Xuân đi Hoàng Mai.

Quá trình lái xe, người này buông cả hai tay khỏi vô lăng để sử dụng điện thoại. Có nhiều thời điểm, nam tài xế gần như không nhìn hay quan sát trên đường mà "dán mắt" vào điện thoại. 

Cũng theo đoạn video, nam tài xế đi xe vào làn đường khẩn cấp.

Theo Nghị định số 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, trường hợp tài xế vi phạm lỗi "dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường" bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng.

Còn trường hợp tài xế vi phạm lỗi "điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc" bị phạt tiền 3 - 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1 - 3 tháng.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn