Bộ Tư pháp có người phát ngôn 36 tuổi

Chính trịThứ Ba, 22/08/2023 17:13:03 +07:00
(VTC News) -

Ông Đỗ Xuân Quý (36 tuổi), Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, được giao làm người phát ngôn của Bộ này.

Ngày 22/8, Bộ Tư pháp có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí thông báo việc ông Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, làm người phát ngôn của Bộ này.

Bộ trưởng Lê Thành Long trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Quý làm Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp. (Ảnh: Bộ Tư pháp).

Bộ trưởng Lê Thành Long trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Quý làm Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp. (Ảnh: Bộ Tư pháp).

Trước đó, ngày 1/8, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long ban hành Quyết định 1468 bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Quý, Phó chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp.

Ông Đỗ Xuân Quý sinh năm 1987, quê ở tỉnh Hải Dương, có nhiều năm làm thư ký lãnh đạo Bộ Tư pháp.

Người tiền nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng - người phát ngôn Bộ Tư pháp là ông Nguyễn Quốc Hoàn được điều động đến công tác tại Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng, kể từ ngày 1/8.

Cùng với 2 nhân sự trên, Bộ Tư pháp bổ nhiệm ông Lê Văn Tuấn, Trưởng phòng Phòng Quản lý đấu giá tài sản, Cục Bổ trợ tư pháp, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, kể từ ngày 1/8.

Đồng thời, Bộ Tư pháp bổ nhiệm ông Phạm Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, giữ quyền Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và bổ nhiệm ông Phạm Quang Hiếu vào ngạch chuyên viên chính, kể từ ngày 15/8.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn