
Nhiệm kỳ XII: Đổi mới công tác cán bộ cấp chiến lược bài bản, đúng hướng
Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng, là công việc hệ trọng của Đảng, được thực hiện thường xuyên, thận trọng, khoa học và hiệu quả.
Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng, là công việc hệ trọng của Đảng, được thực hiện thường xuyên, thận trọng, khoa học và hiệu quả.
Ông Nguyễn Đức Hà cho biết, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 15 sắp tới, Trung ương sẽ cân nhắc và quyết định "trường hợp đặc biệt" và nhân sự chủ chốt khoá mới.
Nếu họ có tài năng vượt trội, có khả năng làm thay đổi cơ quan, góp phần vào việc hoạch định chính sách thì sao không mạnh dạn sử dụng họ, trao quyền cho họ?
Mỗi cán bộ phải tự tu dưỡng, rèn luyện, bởi hôm nay anh tốt thì không có nghĩa ngày mai anh vẫn được nhân dân tin tưởng nếu không chịu rèn luyện, cống hiến.
"Trong số hơn 200 Uỷ viên TƯ sẽ được bầu, hy vọng 180 người là tốt, những người còn lại cần được rèn thêm... chứ khó có thể kỳ vọng 100% cán bộ đều tốt hết".
Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Nước (Cà Mau) thực hiện chưa đúng quy trình về công tác nhân sự nên bị thu hồi Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND.
Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Ninh Bình mắc sai phạm trong phương thức tuyển dụng, cho nên những người không phải là công chức phải bắt buộc thi lại.
Trong số 12 tân Bí thư các quận ở Hà Nội, có 5 người đang là Bí thư kiêm Chủ tịch UBND quận.
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang và quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.
Công tác tổ chức cán bộ là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển của đất nước.
Người làm công tác tổ chức cần có sự mẫn cảm, sự tỉnh táo, công tâm, khách quan để chọn đúng cán bộ, tránh “thấy đỏ tưởng là chín”.
Bộ Chính trị vừa điều động, bổ nhiệm ông Trần Sỹ Thanh về công tác tại Văn phòng Quốc hội và giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Theo ông Nguyễn Đức Hà, “chạy quy hoạch” thực chất cũng là một biểu hiện của tham nhũng trong công tác cán bộ.
Sau khi ông Nguyễn Nhân Chinh được bổ nhiệm làm Phó GĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh, UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định điều động 1 Phó GĐ Sở này sang giữ chức Phó GĐ Sở Nội vụ.
Công tác cán bộ có vai trò then chốt của then chốt nên nếu để quyền lực thao túng, lòng dân sao tránh khỏi “tâm tư”?
Việc thành phố Bắc Ninh chỉ trong 3 tháng có tới 3 Bí thư thể hiện công tác cán bộ rất thiếu nghiêm túc, tùy tiện, làm giảm sút lòng tin của người dân.
Ông Nguyễn Nhân Chinh (SN 1984), Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn Bắc Ninh được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.
40 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức mới lần này là những cán bộ được Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban cho biết, trong nhiệm kỳ này đã bố trí, thay đổi để Bí thư không là người địa phương.
Ông Vương Quốc Tuấn - Bí thư Thành ủy TP Bắc Ninh và ông Đào Quang Khải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
Vợ nguyên chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong (Thái Bình) là chủ mưu thuê côn đồ đánh cán bộ tư pháp bị thương phải nhập viện.
Chỉ 15 tháng sau khi được ký tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, ông Thọ được bổ nhiệm chức Trưởng phòng Tài chính - Kế toán thị xã.
Các chuyên gia cho rằng việc bầu Bí thư Tỉnh uỷ ngay tại Đại hội Đảng sẽ là một sự đổi mới và người được bầu sẽ cảm thấy vinh dự và trách nhiệm hơn.
Để nhận diện những cán bộ tham vọng quyền lực cần dựa vào các yếu tố: cơ quan, đơn vị, địa phương - nơi cán bộ đó sinh sống; qua thăm dò ý kiến của nhân dân...
Nhiều cán bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công an TP.HCM luân chuyển công tác, đảm nhiệm vị trí mới trước kì Đại hội Đảng.
Theo ĐBQH, vụ việc ở Đảng bộ xã An Bình (Thái Bình) vi phạm trắng trợn Quy chế bầu cử trong Đảng, cần xử lý nghiêm minh, đồng thời làm rõ cá nhân, tổ chức đứng sau.
“Chọn những người không trúng, không đúng, không đủ bản lĩnh thực sự, không đủ tin cậy nhiều khi là tai họa”, ông Ngô Văn Sửu nhấn mạnh.
Xã An Bình (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) phải tổ chức lại đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 do gian lận phiếu bầu.
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nêu quan điểm về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong lựa chọn cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ XIII.
Ông Vũ Trọng Kim cho rằng, muốn đo được sự tín nhiệm của nhân dân thì phải có cơ chế, như việc cần thiết công khai quy hoạch nhân sự Trung ương.