Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela: Mỹ đặt ra mối đe dọa an ninh lớn ở Mỹ Latinh

Thời sự quốc tếThứ Tư, 16/08/2023 15:24:19 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez nói các hành động của Mỹ đặt ra mối đe dọa chính đối với an ninh và hòa bình ở Mỹ Latinh.

"Mỹ không ngừng nỗ lực duy trì quyền bá chủ, hướng lái Mỹ Latinh phù hợp với lợi ích của mình. Do đó, nước này đã gia tăng các hoạt động quân sự trong khu vực", Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez nói, đề cập đến các cuộc tập trận quân sự Washington tiến hành cùng với các đồng minh.

“Từ những yếu tố gây bất ổn này, có thể khẳng định rằng mối đe dọa chính đối với an ninh và hòa bình của Mỹ Latinh là các hành động của Mỹ ở cấp độ chính trị, kinh tế và quân sự nhằm duy trì quyền bá chủ đang suy tàn của nước này”, ông Vladimir Padrino Lopez cho biết thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez nêu ra nhận xét trên khi phát biểu tại Hội nghị An ninh quốc tế ở Moskva hôm 15/8. 

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun-nam cũng cáo buộc Mỹ đã triển khai các phương tiện hạt nhân khổng lồ tới Hàn Quốc, đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên leo thang thành chiến tranh hạt nhân.

Ông Kang Sun-nam nói Washington đang thực thi chính sách hiếu chiến đối với Bình Nhưỡng, cho rằng các cuộc đối thoại hiện không thể diễn ra, đồng thời nhấn mạnh biện pháp quân sự “vẫn là cách duy nhất để đảm bảo hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”.

Mặc dù Mỹ Latinh được xem là sân sau của Mỹ, song thời gian qua Washington lo ngại Bắc Kinh "vượt mặt" ở khu vực này. Tướng Laura Richardson, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Phương Nam Mỹ, hôm 4/8 thừa nhận Mỹ có nguy cơ bị Trung Quốc "vượt mặt" ở Mỹ Latinh, đặc biệt là trong lĩnh vực viễn thông và xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng.

Bà Richardson là chỉ huy đơn vị có nhiệm vụ hợp tác an ninh với khu vực Caribe, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Bà cho rằng Trung Quốc đang có cách tiếp cận toàn cầu và vươn tới nhiều khu vực vốn thuộc ảnh hưởng của Mỹ. Diễn biến này đang gióng lên hồi chuông báo động đối với Mỹ vì Washington vẫn coi Mỹ Latinh là khu vực "sân sau" trong nhiều năm qua.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn