Bộ trưởng Quốc phòng Đức có kế hoạch từ chức sau những phát biểu 'thảm họa'

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 14/01/2023 15:18:53 +07:00
(VTC News) -

Nhật báo Bild của Đức hôm 13/1 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht có kế hoạch từ chức.

Bà Lambrecht, thành viên của đảng dân chủ xã hội SPD, quyết định từ chức nhưng thời điểm rời nhiệm sở chính xác của bà chưa rõ ràng. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Olaf Scholz đang chịu áp lực phải phê duyệt kế hoạch tăng cường hỗ trợ quân sự quốc tế cho Ukraine. 

Bộ trưởng Quốc phòng Đức có kế hoạch từ chức sau những phát biểu 'thảm họa' - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht. 

Bộ trưởng Quốc phòng bị chỉ trích không nhanh chóng ổn định lực lượng vũ trang dù một quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro được thông qua để hiện đại hóa quốc phòng và mua sắm thiết bị.

Gần đây, bà cũng bị giới truyền thông và các nhân vật đối lập chỉ trích gay gắt vì đã đăng 1 video ngoài trời lên mạng xã hội vào ngày đầu năm mới. Trong đó bà cảm ơn các quân nhân và phụ nữ, nhưng giọng của bà bị lấn át giữa những tiếng nổ lớn của pháo hoa mừng năm mới và nội dung phát biểu được cho là không phù hợp.

Bà Lambrecht nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã dẫn tới “rất nhiều trải nghiệm đặc biệt” cũng như cơ hội “gặp gỡ những người tuyệt vời và thú vị”. Báo chí Đức và một chuyên gia tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu cho rằng bài phát biểu của bà là một “thảm họa” từ bối cảnh, âm thanh, nội dung cho đến thông điệp.

Trần Nga (VOV1 )
Bình luận
vtcnews.vn