Đức chưa thông qua dự định viện trợ xe tăng chiến đấu cho Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 13/01/2023 11:50:51 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht cho biết Berlin chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc giao xe tăng cho Kiev nhưng không loại trừ bất cứ khả năng nào.

Đức không có kế hoạch cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard cho Ukraine, theo Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht. Bà nói với kênh RND của Đức hôm 12/1 sau khi Warsaw quyết định gửi xe tăng do Đức sản xuất tới Kiev.

“Quyết định này chưa được đưa ra", bà Lambrecht nói khi được hỏi về khả năng giao hàng. Bà cho biết, Berlin sẽ không đưa ra quyết định một mình. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lambrecht không loại trừ hoàn toàn khả năng. 

Đức chưa thông qua dự định viện trợ xe tăng chiến đấu cho Ukraine - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Đức đến thăm binh sĩ. (Ảnh: Dpa)

Bà nói, Berlin sẽ thực hiện lời hứa gửi xe chiến đấu bộ binh Marder tới Kiev, đồng thời nói thêm rằng việc giao hàng nên được thực hiện theo cách ít gây ảnh hưởng nhất cho Lực lượng vũ trang Đức - Bundeswehr.

Kiev từ lâu đã yêu cầu xe tăng chiến đấu từ những nước phương Tây hậu thuẫn trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Cho đến nay, Berlin vẫn miễn cưỡng đáp ứng những yêu cầu này. Thủ tướng Olaf Scholz liên tục lập luận rằng không có quốc gia NATO nào khác cung cấp vũ khí như vậy cho Ukraine.

Trước đó, người phát ngôn của chính phủ Ba Lan, Piotr Muller, nói rằng Warsaw không chỉ muốn hỗ trợ Kiev trong việc cung cấp xe tăng mà còn "thực thi một số hành vi nhất định" của các quốc gia khác và "buộc" họ làm điều tương tự. Ông không nói rằng nỗ lực này nhằm vào Berlin nhưng lưu ý rằng Đức đã được thúc đẩy tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine thông qua áp lực quốc tế.

Nga nhiều lần chỉ trích phương Tây về việc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột. Moskva cũng đã cảnh báo các quốc gia phương Tây rằng việc họ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine làm tăng nguy cơ leo thang và tạo ra một cuộc đối đầu trực tiếp tiềm tàng giữa Nga và NATO.

Phương Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn