Bộ GTVT bổ nhiệm Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam

Chính trịThứ Ba, 21/11/2023 21:36:44 +07:00

Bộ GTVT vừa có quyết định bổ nhiệm ông Trần Thiện Cảnh, Phó cục trưởng phụ trách Cục Đường sắt Việt Nam giữ chức Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam.

Ngày 21/11, Bộ GTVT tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm ông Trần Thiện Cảnh, Phó cục trưởng phụ trách Cục Đường sắt Việt Nam giữ chức Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, thời gian từ ngày 17/11.

Ông Trần Thiện Cảnh (ngoài cùng bên trái) nhận quyết định.

Ông Trần Thiện Cảnh (ngoài cùng bên trái) nhận quyết định.

Ông Trần Thiện Cảnh, 49 tuổi, quê Quảng Bình, là kỹ sư xây dựng cầu hầm. Trước khi về làm lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam, ông Cảnh từng giữ chức Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tháng 12/2022, ông được giao phụ trách Cục Đường sắt Việt Nam sau khi Cục trưởng Vũ Quang Khôi nghỉ hưu.

Cũng trong ngày hôm này, Bộ GTVT trao quyết định điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam kể từ ngày 20/11.

Tại Quyết định 1489 ngày 15/11/2023, ông Trần Văn Trường, Phó chánh Thanh tra Bộ GTVT được bổ nhiệm lại giữ chức Phó chánh Thanh tra kể từ ngày 15/11/2023.

Thay mặt Ban cán sự đảng Bộ GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh việc bổ nhiệm trên nhằm giúp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Cạnh đó, ông cũng kỳ vọng những người được bổ nhiệm vào chức vụ mới thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của ngành giao thông vận tải trong thời gian tới.

Thay mặt Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Việc điều động, bổ nhiệm để kiện toàn các cán bộ lãnh đạo cấp cục, vụ là rất cần thiết, nhằm ổn định đội ngũ lãnh đạo, giúp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Lãnh đạo Bộ GTVT tin tưởng tân Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam phát huy các kết quả đã đạt được, chủ động phối hợp với tập thể lãnh đạo Cục xây dựng khối đoàn kết, vững mạnh để tiếp tục triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Cục trong thời gian tới; đồng thời có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn sâu, có năng lực lãnh đạo và triển vọng phát triển để tạo nguồn cán bộ.

Phi Long(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn