Bộ Công an tiếp tục điều tra vụ lộ đề thi tốt nghiệp THPT 2023

Tuyển sinhThứ Năm, 29/06/2023 20:40:00 +07:00
(VTC News) -

Theo đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), Cục sẽ tiếp tục điều tra các đối tượng liên quan vụ lộ đề thi để xác định có lời giải truyền vào hay không.

Chiều 29/6, tại họp báo của Bộ GD&ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 ông Trần Đình Chung - Phó cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ - cho biết, ngay khi nghe tin 2 thí sinh chụp ảnh đề gửi ra ngoài Cục và Bộ GD&ĐT nhanh chóng phối hợp xác định được người kết nối ở bên ngoài.

Tuy nhiên, Cục sẽ tiếp tục kiểm tra xác minh, kết hợp với trình bày khai báo của các đối tượng liên quan khác để xác định có lời giải truyền vào hay không.

Về phương án xử lý 2 thí sinh vi phạm trên, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ cho biết, sẽ căn cứ vào kết quả xác minh và đánh giá mức độ, hậu quả của vấn đề để xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Đồng thời, cũng căn cứ vào hành vi để xử lý thích đáng.

“Khi xem xét xử lý cũng phải căn cứ vào yếu tố nhân văn. Khi có kết quả Cục sẽ được thông báo tới các cơ quan báo chí", ông Chương nói thêm.

Ông Trần Đình Chung, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phát biểu chiều 29/6.

Ông Trần Đình Chung, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phát biểu chiều 29/6.

Ngoài trường hợp 2 thí sinh làm lộ đề thi, Cục cũng phát hiện, triệt phá được 90 cá nhân ở 28 địa phương có hành vi mua bán và sử dụng thiết bị công nghệ cao. 

Kịp thời ngăn chặn, giúp đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho thí sinh, gia đình. Thời gian tới Cục sẽ đề xuất nghiên cứu thiết bị phát hiện sử dụng thiết bị công nghệ cao được dấu vào trong người.

Về băn khoăn, lộ hay lọt đề thi, ông Chung giải thích, từ “lộ” được sử dụng trong Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. Hiện nay đã có Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, trong đó sử dụng từ “lộ”. Như vậy, căn cứ vào luật chỉ có khái niệm “lộ” chứ không có “lọt”.

Trước đó, ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) - xác nhận thông tin hai thí sinh tại Cao Bằng và Yên Bái sử dụng điện thoại di động chụp ảnh đề thi gửi cho người thân nhờ giải đề thi. Hình ảnh sau đó bị lan truyền trên mạng xã hội.

Bộ GD&ĐT đã đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ xác minh làm rõ và đình chỉ 2 thí sinh trên. Cục An ninh chính trị nội bộ đang tiếp tục làm rõ những vấn đề khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Ông cũng khẳng định, hai sự việc trên không ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi.

Cả nước có 1.012.060 đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 với 63 hội đồng thi, gồm 2.272 điểm thi và 43.032 phòng thi. Hai ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, 41 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi (Ngữ văn 12 thí sinh, Toán 4, Khoa học tự nhiên 11, Khoa học xã hội 11, Ngoại ngữ 3 em). Trong các thí sinh bị đình chỉ, 1 em mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi, 40 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT các địa phương cũng cho 6 cán bộ dừng thực hiện nhiệm vụ trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Khánh Sơn
Bình luận
vtcnews.vn