Bình Định: Thi công hạ tầng ngầm đường điện, 2 công nhân chết dưới rãnh mương

Tin nóngThứ Năm, 09/11/2023 11:27:02 +07:00
(VTC News) -

Hai công nhân bị đất vùi lấp, tử vong dưới rãnh mương khi thi công hạ tầng ngầm đường điện của công trình tại huyện Phù Mỹ.

Sáng ngày 9/11, một lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) xác nhận, 2 công nhân Công ty TNHH Thuận Hưng (địa chỉ TP Quy Nhơn, Bình Định) bị đất vùi lấp, tử vong dưới rãnh mương trong quá trình thi công công trình.

Danh tính người gặp nạn được xác định là ông N.T (55 tuổi) và ông D.C.T (52 tuổi) cùng thường trú tại xã Cát Hanh (huyện Phù Cát).

Hiện lực lượng chức năng đang xác minh, điều tra nguyên nhân cái chết 2 công nhân bị đất vùi lấp. (Ảnh minh họa)

Hiện lực lượng chức năng đang xác minh, điều tra nguyên nhân cái chết 2 công nhân bị đất vùi lấp. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/11, trong lúc thi công hạ tầng ngầm đường điện của công trình di dời hệ thống điện phục vụ xây dựng cao tốc Bắc - Nam tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, ông N.T và D.C.T bất ngờ bị đất vùi lấp dưới rãnh mương.

Phát hiện sự việc những công nhân làm cùng đã tìm cách đưa 2 nạn nhân khỏi bãi đất vùi lấp. Nhưng khi được đưa lên thì cả ông N.T và D.C.T đã tử vong.

Công an huyện Phù Mỹ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Nguyễn Gia
Bình luận
vtcnews.vn