Bí thư Thái Nguyên: Phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần đổi mới

Tin nóngThứ Sáu, 15/12/2023 19:30:00 +07:00
(VTC News) -

Bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Đại Từ phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần đổi mới để phát huy kết quả đã đạt được.

Chỉ đạo này được bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh tại Hội nghị Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đảng bộ huyện Đại Từ, diễn ra vào sáng 15/12.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ đạt được trong năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Theo bà Nguyễn Thanh Hải, những kết quả đó đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và Nhân dân, là sự tích cực đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, trong từng thời điểm, từng giai đoạn.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền của huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, nêu cao tinh thần sáng tạo, đổi mới.

Bà Nguyễn Thanh Hải lưu ý việc thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới và cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, tập trung thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước bảo đảm công khai, minh bạch.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đặc biệt nhấn mạnh việc làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên.

Năm 2023, Đảng bộ huyện Đại Từ đã đạt được và vượt kế hoạch chỉ tiêu đề ra, trong đó có nhiều kết quả nổi bật như: hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIV đã đề ra.

Thu ngân sách từ nguồn cấp quyền sử dụng đất đạt 450 tỷ, bằng 225% dự toán tỉnh giao. Triển khai thực hiện tốt việc sáp nhập đơn vị hành chính, trong đó tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,97%, vượt chỉ tiêu nghị quyết; huyện ban hành Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện phong trào "mở rộng đường xóm 6m", tạo được sự đồng tình, hưởng ứng, đồng thuận, lan tỏa rộng rãi trên phạm vi toàn huyện và các huyện bạn trong tỉnh…

Năm 2024, Đảng bộ huyện Đạt Từ đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu và nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; quyết tâm xây dựng Đại Từ đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về một số nội dung, đưa ra các giải pháp để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính các cấp và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng.

Bà Nguyễn Thanh Hải trao bằng khen cho các chi bộ, đảng bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền. (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Bà Nguyễn Thanh Hải trao bằng khen cho các chi bộ, đảng bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền. (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên tặng bằng khen cho 1 tổ chức cơ sở Đảng và 3 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022).

Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ tặng giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở Đảng và 9 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023. UBND huyện Đại Từ khen thưởng cho 51 tập thể hoàn thành tốt công tác năm 2023 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn