‘Bí thư các quận, huyện chịu trách nhiệm nếu để dịch Covid-19 lan rộng’

Tin nóngThứ Bảy, 14/03/2020 10:48:00 +07:00
(VTC News) -

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, nếu để dịch Covid-19 lan rộng ra địa phương thì phải xem xét trách nhiệm của Bí thư.

Video: Bí thư Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo những nội dung chính của hội nghị trực tuyến phòng chống dịch Covid-19

Chiều 13/3, Thường trực Thành ủy Hải Phòng triệu tập hội nghị trực tuyến với các quận, huyện nhằm chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang có nguy cơ lây lan mạnh ra cộng đồng.

Tại buổi họp trực tuyến, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo các quận, huyện báo cáo những biện pháp, kế hoạch mà ngành, địa phương đã và đang tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hải Phòng.

‘Bí thư các quận, huyện chịu trách nhiệm nếu để dịch Covid-19 lan rộng’ - 1

Quang cảnh buổi Hội nghị trực tuyến.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, các quận, huyện báo cáo và đề xuất, ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các địa phương, các ngành triển khai các giải pháp cụ thể đã được lên kế hoạch thực hiện theo các kịch bản để ứng phó, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, ông Lê Văn Thành nhấn mạnh, Bí thư, Chủ tịch các quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy nếu địa phương nào để dịch bệnh xảy ra.

“Nếu có một ca dương tính nào đó xảy ra tại địa phương do chủ quan, sơ suất thì đồng chí bí thư phải chịu trách nhiệm. Nếu để lan rộng ra địa phương thì phải xem xét trách nhiệm của đồng chí bí thư”, ông Thành nói.

‘Bí thư các quận, huyện chịu trách nhiệm nếu để dịch Covid-19 lan rộng’ - 2

Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Nói về việc chi ngân sách đầu tư mua sắm ngay các máy móc, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, ông Lê Văn Thành lưu ý, nguồn ngân sách này là nguồn tiết kiệm trong cán bộ và nhân dân (10%) chi thường xuyên và tạm dừng tặng quà cho người dân nên việc mua sắm phải tiết giảm chi phí, tuyệt đối không có tiêu cực, lãng phí.

Ông Thành nhấn mạnh sẽ “xử nặng gấp 10 lần” đối với những cán bộ nào lợi dụng dịch bệnh để xảy ra sai phạm trong việc chi ngân sách mua sắp trang thiết bị, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm để phòng chống dịch.

“Thiên tai, dịch bệnh mà sử dụng ngân sách chi sai mục đích là tội nặng lắm đấy!”, ông Thành nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành liên quan phải làm việc với các đơn vị sản xuất trực tiếp, đàm phán giá cả ở mức thấp nhất, không thông qua các đầu mối thương mại để giảm tối đa chi phí.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu UBND Thành phố sớm chỉ đạo xây dựng kịch bản và tổ chức diễn tập tình huống phong tỏa khu vực một xã hoặc một khu dân cư khi xảy ra dịch theo hướng triển khai giải pháp ngăn chặn người ra vào, thực hành chuyển hàng hóa vào khu cách ly cho người dân trong khu vực…

Qua báo cáo của Giám đốc Sở Y tế, Bí thư Thành ủy nhận định tiềm lực của thành phố bảo đảm tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Nếu trường hợp xảy ra dịch lớn, thành phố có thể huy động thêm nhân lực y tế từ các trường đại học, cao đẳng y tế trên địa bàn, đồng thời huy động các bệnh viện dã chiến để chống dịch đến cùng.

Diễn biến dịch bệnh rất phức tạp, công tác phòng chống dịch rất khó khăn, nhưng chúng ta không nên quá hoang mang, mà cần phải bình tĩnh chủ động, khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Thành phố xác định phòng ngừa là giải pháp quan trọng nhất. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ phân công các cán bộ trong Ban thường vụ Thành ủy đi kiểm tra giám sát tại cơ sở.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn