Bí ẩn thi thể người ngoài hành tinh ở Mỹ năm 1940

Kinh tếThứ Năm, 05/02/2015 03:15:00 +07:00

Theo những hình ảnh trong video mới công bố, lính Mỹ đã xử lý thi thể một người ngoài hành tinh ở Area 51 vào năm 1940.

Theo những hình ảnh trong video mới công bố, lính Mỹ đã xử lý thi thể một người ngoài hành tinh ở Area 51 vào năm 1940.

Trước những hình ảnh lính Mỹ đã xử lý thi thể một người ngoài hành tinh ở Area 51 năm 1940 trong đoạn video mới công bố, chuyên gia nghiên cứu về UFO, Philip Mantle nhận định đây là những hình ảnh trong phim Roswell.

Theo ông Mantle, các cảnh quay về người ngoài hành tinh trên đã được lấy ra từ phim "Alien Autopsy" với sự tham gia Ant và Dec, phát hành vào năm 2006.
Hình ảnh trong video ghi lại cảnh cơ thể người ngoài hành tinh được binh sĩ Mỹ xử lý năm 1940.
Hình ảnh trong video ghi lại cảnh cơ thể người ngoài hành tinh được binh sĩ Mỹ xử lý năm 1940. 

Theo chuyên gia Isaac Koi, các đoạn phim là tác phẩm của họa sĩ John Humphreys - người đã phác thảo ra chân dung người ngoài hành tinh.
Một số người cho rằng hình ảnh người ngoài hành tinh này xuất hiện trong phim "Alien Autopsy". 
 Hình ảnh các bác sĩ khám nghiệm thi thể người ngoài hành tinh sau khi xảy ra một tai nạn liên quan đến tàu vũ trụ của người ngoài Trái đất năm 1947. Sau này, bức ảnh này được xác định là giả mạo.
Hình ảnh các bác sĩ khám nghiệm thi thể người ngoài hành tinh sau khi xảy ra một tai nạn liên quan đến tàu vũ trụ của người ngoài Trái đất năm 1947. Sau này, bức ảnh này được xác định là giả mạo.  

Tuy nhiên, nhiều diễn đàn đã khơi lại lý thuyết cho rằng, người ngoài hành tinh đã ghé thăm Roswell, New Mexico, Mỹ tại khu vực quân sự bí mật có tên "Area 51".

Vào ngày 8/7/1947, nhiều tờ báo ở New Mexico đã đưa tin việc chính quyền địa phương đã bắt giữ được một "đĩa bay". Trong nhiều thập kỷ sau đó, một số thuyết âm mưu cho rằng tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh đã ghé thăm Trái đất và quân đội Mỹ đã che dấu bí mật liên quan đến người ngoài hành tinh với công chúng.

Theo Kiến Thức
Bình luận
vtcnews.vn