Số điện thoại đường dây nóng của 21 bệnh viện trực chiến virus corona tại Việt Nam

Bệnh và thuốcThứ Sáu, 31/01/2020 19:10:01 +07:00
(VTC News) -

Tất cả số điện thoại đường dây nóng 21 bệnh viện của Trung ương và địa phương ở Bắc Trung Nam được Bộ Y tế công bố, sẵn sàng hỗ trợ, trực chiến với dịch viêm phổi cấp do virus corona (nCoV).

Chiều 31/1, Bộ Y tế công bố số điện thoại đường dây nóng của 21 bệnh viện từ Trung ương đến địa phương, tham gia công tác trực chiến với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona.

Các bệnh viện đều được phân bố cân đối trải đều từ Bắc vào Nam, như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM… 

Số điện thoại đường dây nóng của 21 bệnh viện trực chiến virus corona tại Việt Nam - 1

Danh sách số điện thoại đường dây nóng của 21 bệnh viện trực chiến liên tục trong công tác phòng, chống virus corona.

Cũng trong chiều nay, Bộ Y tế tổ chức buổi họp báo thông tin tình hình dịch bệnh. Đại diện Bộ khẳng định tất cả thông tin về virus corona đều được công khai minh bạch. Theo ông Phu, việc này sẽ giúp người dân không hoang mang. Bên cạnh đó, từ việc cung cấp rõ ràng các thông tin, Bộ Y tế cũng sẽ nắm được phản hồi của người dân để đưa ra các biện pháp đáp ứng kịp thời.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam (Bộ Y tế), tính đến 17h ngày 31/1, thế giới ghi nhận 9.920 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV).

Trong đó 213 người chết (toàn bộ đều là người Trung Quốc). Riêng Trung Quốc có 9.779 trường hợp nhiễm bệnh tại 30/31 tỉnh/thành phố.

Ngoài quốc gia này, thế giới cũng ghi nhận 141 trường hợp nhiễm virus corona tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Thái Lan (19 trường hợp), Nhật Bản (14), Hồng Kông (12), Singapore (13), Đài Loan (9), Ma Cao (7), Australia (9), Malaysia (8), Hoa Kỳ (6), Pháp (6), Việt Nam (5), Đức (5), Hàn Quốc (11), Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (4), Canada (3), Campuchia (1), Nepal (1), Sri Lanka (1), Phần Lan (1), Ấn Độ (1), Phillippines (1).

Rạng sáng 31/1 (theo giờ Việt Nam), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố sự bùng phát chủng virus corona (nCoV) mới từ Trung Quốc là "Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế (PHEIC)".

 

 

 

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn