Bến xe ở Hà Nội vắng khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Tin nhanh 24hThứ Tư, 29/04/2020 19:05:00 +07:00
(VTC News) -

Khác với kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái, năm nay lượng người tới các bến xe ở Hà Nội ít hơn rất nhiều.

Bến xe ở Hà Nội vắng khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 1

Hôm nay (29/4) là ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày.  Lượng người tới các bến xe ở Hà Nội ít hơn nhiều so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái.

Bến xe ở Hà Nội vắng khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 2

Tại bến xe Mỹ Đình, lượt xe ra vào bến giảm 50%, kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày nhưng lượng người tới bến vẫn rất ít. 

Bến xe ở Hà Nội vắng khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 3

"Chúng tôi thực hiện việc giảm 50% lượng xe khách tại bến và mỗi xe chỉ được chở một nửa hành khách để phòng, chống COVID-19. Tuy nhiên, khách đến bến vẫn rất vắng", ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho hay.

Bến xe ở Hà Nội vắng khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 4

Khách vào bến được kiểm tra thân nhiệt.

Bến xe ở Hà Nội vắng khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 5

Xe khách ra vào bến được phun khử khuẩn cả trong và ngoài xe.

Bến xe ở Hà Nội vắng khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 6

Khu vực đón trả khách vắng hơn những năm trước rất nhiều.

Bến xe ở Hà Nội vắng khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 7

Hành khách ngồi chờ trước khi lên xe .

Bến xe ở Hà Nội vắng khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 8

"Tôi thấy lượng khách ở bến Mỹ Đình trong dịp nghỉ lễ năm nay giảm khá nhiều. Nhiều người chắc e ngại dịch COVID-19 nên hạn chế về quê hoặc đi bằng xe máy", một hành khách cho hay.

Bến xe ở Hà Nội vắng khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 9

Chung tình trạng như bến xe Mỹ Đình, bến xe Nước Ngầm và Giáp Bát cũng vắng khách. "Nhiều xe rời bến chỉ với 13 hành khách và khách khi lên xe đều được đo thân nhiệt, khai báo y tế", lãnh đạo bến xe Giáp Bát cho hay.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn