Bầu Thắng: Không để ‘chìm xuồng’ nghi án hối lộ

Thể thaoThứ Bảy, 08/06/2013 10:00:00 +07:00

(VTC News) – Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng khẳng định, nghi án trọng tài nhận hối lộ 100 triệu sẽ được làm rõ trắng, đen một cách rốt ráo.

(VTC News) – Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng khẳng định, nghi án trọng tài nhận hối lộ 100 triệu sẽ được làm rõ trắng, đen một cách rốt ráo.


“Chúng tôi đã nhận được báo cáo chi tiết về vụ việc này và quan điểm của chúng tôi là rất rõ ràng: Cần phải làm rõ trắng, đen và xử lý một cách rốt ráo để ngăn ngừa tiêu cực.” – Ông Thắng nói.

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng (Ảnh: Hà Thành)

Cũng theo khẳng định của Chủ tịch VPF, ông đã chỉ đạo các bộ phận có trách nhiệm liên quan tiến hành các công việc cần thiết như yêu cầu 4 trọng tài đã được nêu tên trong nghi án này gấp rút làm tường trình. VPF cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan điềm tra để đảm bảo vụ việc được minh bạch chứ không thể có chuyện để “chìm xuồng” hay giơ cao đánh khẽ.

Trong diễn biến mới nhất của nghi án tổ trọng tài điều khiển trận Thanh Hóa – HAGL ở vòng 3 V-League nhận tiền hối lộ 100 triệu. Phía CLB HAGL với đại diện là trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đã lên tiếng khẳng định, đội bóng phố Núi không liên can gì tới vụ việc này. Tiếp đến, bầu Đệ của Thanh Hóa cũng khẳng định đội bóng xứ Thanh hoàn toàn vô can.

Còn phía BTC, sau khi bầu Thắng có chỉ đạo, Trưởng BTC giải V-League Trần Duy Ly cũng tái khẳng định, không có chuyện vụ việc sẽ được xử lý nội bộ nếu nghi án là sự thật.

Và nếu nghi án đúng là sự thật, mọi việc cũng sẽ vượt qua tầm kiểu soát của VPF vì đây không còn là vấn đề chuyên môn. Những vi phạm của tổ trọng tài nếu có sẽ là những vi phạm đạo đức, và không loại trừ là những vi phạm hình sự.

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn