Bắt rắn bỏ vào cặp mang đến lớp, bé trai bị rắn cắn liệt toàn thân, phải thở máy

Tin tứcThứ Tư, 18/10/2023 17:33:00 +07:00
(VTC News) -

Bắt được con rắn cạp nia bỏ vào cặp, đến lớp bị cắn vào ngón út tay trái, bé phải đến viện cấp cứu, hiện tại trẻ liệt toàn thân, phải thở máy.

Ngày 18/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi (xã Đề Thám, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) vào viện do bị rắn cạp nia cắn.

Theo lời giáo viên kể, học sinh này tự bắt rắn cạp nia bỏ vào cặp, đến lớp em bị cắn vào ngón út tay trái. Giáo viên phát hiện kịp thời đưa ngay trẻ tới trung tâm y tế huyện, sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Học sinh 7 tuổi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn. (Ảnh: BVCC).

Học sinh 7 tuổi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn. (Ảnh: BVCC).

Trẻ vào viện trong tình trạng tỉnh, sụp mi mắt, yếu tay chân, dấu hiệu liệt cơ hô hấp, thở khó khăn, liệt hầu họng. Các bác sĩ nhanh chóng đánh giá, cấp cứu, đặt ống nội khí quản cho bệnh nhi thở máy.

Bệnh nhi đang trong tình trạng thở máy, liệt toàn thân, đồng tử giãn, rối loạn điện giải.

Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn không có huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia để điều trị đặc hiệu cho bệnh nhi, do vậy các bác sĩ thống nhất chuyển bệnh nhi lên tuyến trên điều trị tiếp.

Bác sĩ khuyến cáo, trẻ nhỏ hiếu động, hiểu biết về thế giới xung quanh còn nhiều hạn chế, rất dễ gặp nguy hiểm khi chơi đùa, tiếp xúc với loài vật có độc.

Do vậy, các bậc phụ huynh cần chú ý trang bị, cung cấp cho trẻ những kiến thức, kỹ năng, đảm bảo an toàn và kịp thời phát hiện khi trẻ có những hành động nguy hiểm để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

NHƯ LOAN
Bình luận
vtcnews.vn