Bất ngờ Ukraine sản xuất đạn cối bên trong lãnh thổ quốc gia NATO

Quân sựChủ Nhật, 16/04/2023 18:32:00 +07:00
(VTC News) -

Những quả đạn cối 120mm đầu tiên được Ukraine sản xuất ở nước ngoài đã được chuyển về trong nước và đưa thẳng ra chiến trường.

Theo BulgarianMilitary, một số báo cáo cho biết những quả đạn cối 120mm đầu tiên của Ukraine đã sẵn sàng chiến đấu ở mặt trận. Đối với Ukraine, đây là tin tức cần thiết bởi vấn đề đạn dược quyết định rất lớn đến kết quả trên chiến trường.

Bất ngờ Ukraine sản xuất đạn cối bên trong lãnh thổ quốc gia NATO - 1

Ukraine sản xuất đạn dược ở nước ngoài.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Ukraine, trích dẫn các hồ sơ thường xuyên theo dõi việc giao vũ khí cho Ukraine, những quả đạn cối 120mm tiêu chuẩn NATO đầu tiên, do Ukraine sản xuất đã được đưa ra tiền tuyến. Chúng được sử dụng trong các trận chiến chống lại lực lượng vũ trang Nga.

Việc sản xuất đạn cối 120mm được công bố vào đầu tháng 2 năm nay. Theo các chuyên gia quân sự, việc sản xuất đang diễn ra bên ngoài lãnh thổ Ukraine.

Sản xuất bên ngoài Ukraine

Trang BulgarianMilitary từng có bài viết cho biết rằng, Cộng hòa Séc có thể đã cho phép một phần tổ hợp sản xuất quân sự của Ukraine trên lãnh thổ nước này. Trước đó, vào ngày 19/11/2022, cả hai nước đã tuyên bố ký kết một thỏa thuận về việc sản xuất chung thiết bị quân sự và đạn dược.

Sau đó, một thông cáo báo chí đến từ UkrOboronProm cho biết rằng công ty này (công ty quân sự lớn nhất Ukraine) đã chuyển một phần dây chuyền sản xuất cũng như nhân viên ra nước ngoài.

Bất ngờ Ukraine sản xuất đạn cối bên trong lãnh thổ quốc gia NATO - 2

Đạn cối 120 mm.

Phạm vi sát thương lên đến 250 mét

Đạn cối 120 mm mới có thể gây sát thương trong phạm vi 250 m, đó là khoảng cách xa nhất mà những mảnh đạn có thể gây sát thương. Trung bình, đạn có hiệu quả sát thương cao trong bán kính 25 m - 60 m. Ngoài mục tiêu là binh lính, loại đạn này có thể làm hỏng các phương tiện mặt đất và xe bọc thép hạng nhẹ.

Ukraine đã nhận được súng cối từ một số quốc gia châu Âu, còn có cả Mỹ và Canada. Các khẩu súng cối chuyển giao cho Ukraine có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 7 km. 

Với loại đạn mới và các loại súng cối hiện có được viện trợ từ phương Tây, loại vũ khí cơ động này của quân đội Ukraine chắc chắn sẽ tăng khả năng tác chiến. Theo nhiều báo cáo khác nhau, súng cối là hệ thống pháo phổ biến nhất trong các lực lượng vũ trang Ukraine.

Những vấn đề đang tồn tại

Trong bối cảnh tin tốt cho Ukraine về những quả đạn cối mới được sản xuất, các chuyên gia NATO cũng chỉ ra những vấn đề đang còn tồn tại.

Đầu tiên là lượng đạn pháo bắn ra. Một số thống kê của NATO cho biết ít nhất 6.000 quả đạn pháo đã được lượng vũ trang Ukraine bắn ra mỗi ngày. Mặc dù so với số đạn pháo sử dụng hàng ngày của Nga là rất ít (quân đội Nga bắn nhiều hơn ít nhất 5-6 lần so với Ukraine) nhưng như vậy cũng là gánh nặng trong việc bảo đảm đạn dược của Ukraine.

Một vấn đề khó khăn là thời gian giao hàng. Việc sản xuất của Ukraine đã trở nên nhanh chóng, nhưng liệu nó có thể duy trì tốc độ này hay không. Ở châu Âu xảy ra tình trạng thiếu nguyên liệu thô quan trọng đối với một số chất nổ. Đây là điều mà ông Morten Brandzeg, Giám đốc điều hành của công ty vũ khí Nammo của Na Uy đã từng nói với tờ Financial Times. Sự thiếu hụt như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của Ukraine.

Vấn đề thứ ba là năng lực của các nhà máy ở châu Âu. Chẳng hạn, công ty vũ khí Chemring của Anh cho biết việc sản xuất của họ không phù hợp với quy mô của một cuộc xung đột như ở Ukraine. Nếu phải đáp ứng các yêu cầu của Ukraine, Chemring sẽ phải xây dựng dây chuyền sản xuất mới. Điều này cũng cần có thời gian.

Bất ngờ Ukraine sản xuất đạn cối bên trong lãnh thổ quốc gia NATO - 3

Một khẩu đội cối 120 mm của Ukraine.

Không chỉ là đạn 120mm

Ukraine không chỉ sản xuất đạn 120 mm ở nước ngoài. Trước khi tung ra những quả đạn cối này, Ukraine đã từng sản xuất và xuất khẩu đạn cối 82 mm phân mảnh. Điều này xảy ra một tháng trước khi bắt đầu sản xuất đạn 120 mm, tức là vào tháng 1/2023.

UkrOboronProm cũng là nhà sản xuất loại đạn này, các thử nghiệm được tiến hành cho thấy các mảnh vỡ được tạo ra từ quả đạn nhiều hơn 2-2,5 lần so với các loại đạn tiêu chuẩn.

Ngoài ra, số lượng các mảnh đạn văng ra ở các khoảng cách khác nhau là không giống nhau. Khoảng cách càng xa, số lượng mảnh vỡ càng giảm, điều này hoàn toàn hợp lý. Cụ thể đối với loại đạn 82 mm của Ukraine, dữ liệu như sau: ở cự ly 5 m có khoảng 198 mảnh đạn, ở cự ly 10 m là 70 mảnh và ở cự ly 15 m là 41 mảnh. 

Với các dây chuyền sản xuất vũ khí và đạn dược ở nước ngoài sẽ giúp Ukraine có thể đáp ứng một phần nhu cầu của chiến trường, tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời vì nhu cầu vật chất của Ukraine là rất lớn.

Lê Hưng(Nguồn: Bulgarian Military)
Bình luận
vtcnews.vn