Bắt nghi phạm sát hại 'vợ hờ' ở Quảng Ninh

Bản tin 113Thứ Ba, 05/03/2024 19:22:00 +07:00
(VTC News) -

Công an TP Uông Bí đã bắt giữ nghi phạm Đồng Xuân Điệp khi kẻ này đang lẩn trốn.

Chiều 5/3, cơ quan chức năng TP Uông Bí (Quảng Ninh) thông tin ban đầu về vụ giết người xảy ra tại phường Bắc Sơn, TP Uông Bí.

Cụ thể, vào hồi 10h12’ ngày 5/3, cơ quan công an nhận được tin báo có 1 phụ nữ chết tại nhà Đồng Xuân Điệp (tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn). Thi thể người phụ nữ có vết thương ở vùng đầu.

Người phụ nữ được xác định là chị B.T.D (SN 1979, trú tại tổ 1, khu 1, phường Quang Trung, TP Uông Bí).

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND TP Uông Bí đã chỉ đạo lực lượng công an thành phố triển khai xác minh vụ việc.

Xác định nghi phạm là Đồng Xuân Điệp (SN 1974, chủ ngôi nhà phát hiện thi thể chị D.), Công an TP Uông Bí huy động tối đa lực lượng truy tìm và đã phát hiện, bắt giữ được Điệp khi kẻ này đang lẩn trốn trong bụi cây tại đường liên khu vào chùa Phổ Am (thuộc tổ 16, khu 7, phường Bắc Sơn).

Lực lượng công an thu giữ trên người nghi phạm 1 con dao nhọn.

Qua đấu tranh khai thác, Điệp khai nhận, Điệp và chị B.T.D có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng.

Khoảng 2h ngày 5/3, tại nhà nghi phạm, do mâu thuẫn sinh hoạt, Điệp đánh vào đầu chị B.T.D. Thấy chị B.T.D nằm bất động, chảy nhiều máu, Điệp lấy xe máy bỏ trốn. Khi đến đoạn đường thuộc tổ 16, khu 7, phường Bắc Sơn, Điệp bị ngã xe nên đã lẩn vào bụi cây.

Đồng Xuân Điệp dương tính với HIV, thuộc diện quản lý về ma túy của Công an TP Uông Bí. Điệp có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. 

Công an TP Uông Bí đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

MINH KHANG(PHÓNG VIÊN)
Bình luận
vtcnews.vn