Báo VTC News hỗ trợ 'Siêu thị di động 0 đồng' ở Đắk Lắk

Đời sốngThứ Sáu, 30/07/2021 21:19:00 +07:00
(VTC News) -

Báo VTC News cùng các đơn vị ở Đắk Lắk hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm cho 'Siêu thị di động 0 đồng', đáp ứng phần nào nhu cầu của người dân khó khăn trong dịch COVID-19.

Chiều 30/7, đại diện Báo VTC News (thường trú Đắk Lắk), Khối Đoàn thể phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ hàng trăm phần quà là nhu yếu phẩm cho đơn vị tổ chức thực hiện 'Siêu thị di động 0 đồng'. Mục tiêu của hoạt động nhằm chăm lo, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Báo VTC News hỗ trợ 'Siêu thị di động 0 đồng' ở Đắk Lắk - 1

Phóng viên VTC News cùng các đơn vị trao hàng trăm nhu yếu phẩm cho đơn vị tổ chức 'Siêu thị di động 0 đồng’. (Ảnh: Thu Cúc)

Nhu yếu phẩm trong chương trình hỗ trợ gồm: mì tôm, gạo, nước mắm, dầu ăn… được giao cho đơn vị tổ chức Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và Thành đoàn TP Buôn Ma Thuột chịu trách nhiệm.

Chị H'Hương BKrông - Phó Bí thư phụ trách Thành Đoàn TP Buôn Ma Thuột cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 đang hoành hành, tỉnh Đắk Lắk cũng ghi nhận nhiều ca bệnh. Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột buộc phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Trong hoàn cảnh đó, nhiều đối tượng trong xã hội gặp khó khăn trong cuộc sống mưu sinh hằng ngày, đặc biệt là những người phải đi thuê trọ. Tỉnh Đoàn cùng Thành Đoàn quyết định tổ chức 'Siêu thị di động 0 đồng’ nhằm chia sẻ cùng những người dân này.

"Sau khi phát động chương trình, có rất nhiều tổ chức, đơn vị đã đồng hành. Đến nay, chúng tôi đã nhận nhiều tấn hàng hóa, chủ yếu là nhu yếu phẩm để chia sẻ cùng người dân gặp khó khăn, vượt qua thời điểm dịch COVID-19", chị H'Hương BKrông chia sẻ.

Báo VTC News hỗ trợ 'Siêu thị di động 0 đồng' ở Đắk Lắk - 2

Lực lượng quân đội tỉnh Đắk Lắk đưa hàng vào kho của tổ chức 'Siêu thị di động 0 đồng'. (Ảnh: Thu Cúc)

Được biết, chương trình bắt đầu hoạt động từ ngày 31/7 cho đến khi TP Buôn Ma Thuột hết giãn cách xã hội. Siêu thị sẽ luân phiên đi đến từng xã, phường để hỗ trợ thực phẩm, sẻ chia với người dân có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, neo đơn, khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo, không có việc làm hoặc có thu nhập không ổn định…).

Người dân thuộc các đối tượng trên sẽ được Đoàn thanh niên các xã, phường rà soát, tổng hợp, phát phiếu và thông báo thời gian, địa điểm nhận hàng.

Báo VTC News hỗ trợ 'Siêu thị di động 0 đồng' ở Đắk Lắk - 3

Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ khuân hàng. (Ảnh: Thu Cúc)

Dự kiến, chương trình sẽ tổ chức 5 đợt, tại các địa phương: phường Thành Công, xã Hòa Thuận (31/7); phường Khánh Xuân, xã Ea Tu (2/8); phường Ea Tam, xã Cư Êbur (4/8); phường Tự An, phường Tân An (6/8); xã Hòa Xuân, phường Tân Thành (7/8).

Để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh, mọi hoạt động tại 'Siêu thị di động 0 đồng' đều phải thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo giãn cách an toàn giữa mọi người.

Trước khi vào nhận hàng, người dân phải đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, nộp phiếu và ngồi ở khu vực chờ. Khi đến lượt, người dân sẽ được các tình nguyện viên hỗ trợ, hướng dẫn đến từng gian hàng trong siêu thị để chọn các mặt hàng mình cần. 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp